|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Làm việc tại công ty lớn nhất thế giới: Doanh thu trăm tỷ đô nhưng trả lương 'bèo', phải dùng điện thoại Android để tránh nghe lén

08:30 | 23/02/2022
Chia sẻ
Apple có thể là công ty lớn nhất thế giới và mơ ước của nhiều người lao động, nhưng thực tế không phải ai cũng hạnh phúc khi làm việc tại đây.

Apple có thể là công ty lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường gần 3.000 tỷ USD, nhưng các nhân viên bán lẻ của họ dường như không được hưởng lợi từ tất cả thành công đó, theo các báo mới được công bố.

Theo nguồn tin từ Android Police, nhân viên tại một số cửa hàng Apple Store trên khắp nước Mỹ đang bí mật làm việc chung, thành lập một công đoàn tựa như tại Samsung để đòi quyền lợi chính đáng về vấn đề tiền lương cũng như các đãi ngộ khác.

Phe bất đồng chính kiến đã chứng kiến nhân viên của ít nhất hai cửa hàng Apple Store trên đất Mỹ nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn quốc gia nhằm đệ trình đơn lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia, theo thông tin từ tờ The Washington Post. Bên cạnh đó, có 6 địa điểm khác được cho là có ít lợi thế trong quá trình hợp nhất.

Làm việc tại công ty lớn nhất thế giới chưa chắc đã sướng: Doanh thu hàng trăm tỷ USD nhưng trả lương 'bèo', phải dùng điện thoại Android để tránh bị nghe lén - Ảnh 1.

CEO Tim Cook và các nhân viên tại một cửa hàng Apple Store ở Mỹ. (Ảnh: The Guardian).

Mức lương theo giờ mà gã khổng lồ trong ngành công nghệ này đang trả cho nhân viên tại các cửa hàng bán lẻ khá tương đồng với mức lương của các đơn vị bán lẻ khác trong cùng khu vực. Tuy nhiên, có một thực tế là hầu hết đơn vị bán lẻ đó không kiếm được nhiều tiền như Apple.

Tỷ lệ lạm phát và giá nhà đất trên toàn lãnh thổ nước Mỹ tăng lên cũng đang ảnh hưởng đến các quyết định của công đoàn. Nhiều người lao động cảm thấy mức thu nhập của họ hiện tại không đủ để chi trả cho các khoản phí sinh hoạt hàng ngày. 

Các công nhân ủng hộ công đoàn đã nói chuyện với những phương tiện truyền thông đại chúng tại Mỹ để chia sẻ về vấn đề mà họ đang gặp phải. Tại đây, họ cũng tiết lộ một số bí mật trong nội bộ của ông lớn ngành công nghệ này. 

Theo đó, để tránh bị các quản lý cửa hàng nghe trộm và đảm bảo quyền riêng tư cá nhân, các nhân viên Apple cho biết họ cũng đã sử dụng các cuộc trò chuyện được mã hóa và thậm chí phải dùng cả điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Hiện tại, Apple có hơn 270 địa điểm bán lẻ trên đất Mỹ và sử dụng hơn 65.000 nhân viên bán lẻ. Công ty được biết đến là một trong những gã khổng lồ trong ngành công nghệ, có lượng khách hàng trung thành lớn cũng như nhiều nhân viên kỳ cựu, và đã có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc trong những năm gần đây. Apple đã tạo ra doanh thu hơn 365 tỷ USD trong 12 tháng, tính đến hết ngày 30/9/2021, tương đương mức tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty công nghệ được điều hành bởi CEO Tim Cook đã nói rằng họ có kế hoạch tăng lương cho nhân viên bán lẻ từ 2% đến 10%, tùy thuộc vào vị trí và vai trò của cửa hàng, theo Bloomberg

Đồng thời, Apple dự kiến cũng sẽ tăng gấp đôi số ngày nghỉ ốm cho các nhân viên bán lẻ của mình, bao gồm cả những người làm việc toàn thời gian, bán thời gian, nhân viên thời vụ. Cùng với đó, Apple cũng tăng phân bổ cho ngày nghỉ phép của cha mẹ được trả lương lên đến 6 tuần.

Nếu kế hoạch được thông qua, mức lương mới mà các nhân viên bán lẻ của Apple có thể nhận được sẽ tăng thêm khoảng 2 USD – 25 USD/giờ. Trong khi đó, các công nhân sửa chữa sẽ nhận được mức lương mới tăng 3 USD – 24 USD/giờ. 

Mức lương mới này không áp dụng với tất cả nhân viên ở tất cả các cửa hàng, nhưng đây là động thái nhằm xoa dịu sự căng thẳng đang lên cao của đội ngũ lao động trong năm qua.

Cuộc đấu tranh giành quyền lợi từ nhân viên của Appl được cho là lấy cảm hứng từ những chiến thắng gần đây tại một số cửa hàng Starbucks trên khắp nước Mỹ, bắt đầu tại một cửa hàng ở Buffalo, New York và từ đó đã lan rộng ra gần 100 cửa hàng trên toàn quốc.

Quốc Anh