Ngày 31/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã hạ dự báo về tỷ lệ lạm phát trong giai đoạn tài khóa 2018-2020 do lợi nhuận giảm và căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 15/6 đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng trong bối cảnh lạm phát vẫn “lẹt đẹt” dưới mức mục tiêu, dù các điều kiện kinh tế đã được củng cố.
Tổng Giám đốc SGI Capital cho rằng nâng hạng là sự công nhận quan trọng với thị trường Việt Nam trong dài hạn, nhưng dòng vốn khó ồ ạt đổ vào ngay. Theo quan sát của đơn vị này tại các thị trường đi trước, giai đoạn sau nâng hạng có thể cần khoảng 3–6 tháng để phân hóa và tích lũy.