|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất liên ngân hàng giảm ở tất cả kỳ hạn

06:35 | 16/08/2016
Chia sẻ
Trong bối cảnh dư thừa thanh khoản, NHNN tiếp tục bơm ròng khoảng 3.000 tỷ đồng trên thị trường mở trong tuần qua.

Trong tuần từ 8/8 - 12/8, thị trường tiền tệ được đánh giá rất ổn định với thanh khoản cao. Lãi suất liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn so với tuần trước. Lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm mạnh nhất về còn 1,05%. Các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng lần lượt ở mức 1,22%; 2,15% và 3,6% (giảm nhẹ so với 1,21%; 2,2% và 3,65% của tuần trước).

Lãi suất huy động thị trường 1 tại các ngân hàng lớn tiếp tục ổn định ở mức 5%/năm với kỳ hạn 1 tháng. Kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, lãi suất huy động tăng 0,2% so với trước đó, lần lượt ở mức 5,5% và 5,9%. Ngược lại, với các kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ở ngân hàng lớn lại giảm nhẹ về mức 6,25%, bằng với mức lãi suất cuối tháng 7.

Trong tuần, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục phát hành gần 19.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 14 ngày. Đáng chú ý, lãi suất ở hai phiên cuối tuần giảm về còn 1,35%/năm và 1,3%/năm (sau 2 tuần duy trì mức 1,4%/năm). Ở chiều ngược lại, có khoảng 22.000 tỷ đồng tín phiếu 14 ngày đến hạn, đồng nghĩa với việc NHNN đã bơm ròng khoảng 3.000 tỷ đồng trên thị trường mở.

Theo thông tin từ NHNN, trong 7 tháng đầu năm, tăng trưởng huy động đạt 9,94%, tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán đạt 9,45%, trong khi tăng trưởng tín dụng là 8,45%. Sự chênh lệch này cho thấy thanh khoản của hệ thống đang dư thừa.

Lãi suất liên ngân hàng giảm ở tất cả kỳ hạn so với tuần trước

Minh Hương

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'trụ cột' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.