|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kim ngạch nhập khẩu

Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia tháng 2/2020: Tiếp tục nhập siêu

Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia tháng 2/2020: Tiếp tục nhập siêu

Kim ngạch nhập khẩu từ Australia tháng 2 đạt 353 triệu USD, tăng đến 81% so với cùng kì năm trước. Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Australia.
Hàng hóa -06:40 | 17/04/2020
Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản tháng 2/2020: Hai chiều đều tăng trưởng khá

Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản tháng 2/2020: Hai chiều đều tăng trưởng khá

Tháng 2, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản tăng trưởng cả hai chiều. Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản.
Hàng hóa -22:17 | 15/04/2020
Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày của Việt Nam tháng 2/2020 giảm mạnh

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày của Việt Nam tháng 2/2020 giảm mạnh

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da giày của Việt Nam trong tháng 2 đạt 369 triệu USD, tăng 0,89% so với tháng trước đó và tăng 13,91% với cùng tháng năm 2019.
Hàng hóa -14:09 | 21/03/2020
60 tỉ USD hàng Trung Quốc đổ vào Việt Nam trong 11 tháng

60 tỉ USD hàng Trung Quốc đổ vào Việt Nam trong 11 tháng

Chính xác là có đến 59,593 tỉ USD kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong 11 tháng qua.
Thời sự -20:26 | 18/12/2018
Gần Tết, Việt Nam nhập siêu

Gần Tết, Việt Nam nhập siêu

Đang liên tiếp xuất siêu lớn những tháng vừa qua, đột ngột trong những ngày đầu tháng 11, cán cân thương mại đảo chiều.
Thời sự -11:30 | 23/11/2018
Trung Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch nhập khẩu đạt 40.000 tỷ USD

Trung Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch nhập khẩu đạt 40.000 tỷ USD

Ngày 5/11, phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE 2018) lần thứ nhất tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định trong 15 năm tới, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ lần lượt vượt con số 30.000 tỷ USD và 10.000 tỷ USD.
Hàng hóa -14:22 | 05/11/2018
Khu vực kinh tế trong nước của Việt Nam nhập siêu 18,26 tỷ USD trong 9 tháng

Khu vực kinh tế trong nước của Việt Nam nhập siêu 18,26 tỷ USD trong 9 tháng

Tháng 9/2018 ước tính Việt Nam xuất siêu 700 triệu USD. Tính chung 9 tháng năm nay tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,65 tỷ USD.
Hàng hóa -17:37 | 03/10/2018
90.000 tấn thịt gà nhập về Việt Nam giá rẻ bèo 23.000 đồng/kg

90.000 tấn thịt gà nhập về Việt Nam giá rẻ bèo 23.000 đồng/kg

Trong sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng đùi gà nhập từ Mỹ lên đến 47.224 tấn, chiếm đến gần 99% tổng sản lượng thịt gà các loại nhập khẩu từ thị trường này.
Hàng hóa -12:58 | 09/08/2018
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng gần 50% trong tháng 1 vì nhu cầu trước Tết Nguyên đán

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng gần 50% trong tháng 1 vì nhu cầu trước Tết Nguyên đán

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa năm trong tháng 1 ước tính nhập siêu 300 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,1 tỷ USD.
Hàng hóa -16:18 | 29/01/2018
Nông sản Việt xuất sang Hàn Quốc tăng mạnh từ khi FTA có hiệu lực

Nông sản Việt xuất sang Hàn Quốc tăng mạnh từ khi FTA có hiệu lực

Theo KREI ngày 21/1, các số liệu cho thấy hàng nông sản của Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc tăng 34% trong 2 năm qua, sau khi FTA giữa hai nước chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015.
Hàng hóa -11:28 | 22/01/2018
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 giảm 5,4% do xuất khẩu sắt thép, gạo giảm mạnh

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 giảm 5,4% do xuất khẩu sắt thép, gạo giảm mạnh

Báo cáo Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 giảm 5,4% so với tháng trước chủ yếu do nhiều mặt hàng xuất khẩu chính đều giảm. 
Thời sự -14:42 | 29/11/2017
Hàng Việt Nam đứng thứ hai đóng thuế vào Mỹ

Hàng Việt Nam đứng thứ hai đóng thuế vào Mỹ

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ cao thứ 12, nhưng tổng số tiền thuế phải đóng cho ngân sách nước này lại cao thứ 2, chỉ xếp sau Trung Quốc.
Thời sự -21:53 | 19/10/2017
Người Thái Lan thích thú với hàng hóa của Việt Nam

Người Thái Lan thích thú với hàng hóa của Việt Nam

Trong các chương trình giới thiệu các mặt hàng Việt Nam, người tiêu dùng Thái Lan rất quan tâm tới hàng Việt, đặc biệt là nông sản, thủy sản như bơ sáp Đà Lạt, thanh long, khoai lang giống Nhật Bản, cá ba sa… ( Việt Nam, doanh nghiệp, hàng hóa, xúc tiến, Thái Lan, nông sản)
Thời sự -20:41 | 14/10/2017
9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xuất siêu 328 triệu USD

9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam xuất siêu 328 triệu USD

Nếu như 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đang ở tình trạng nhập siêu thì 9 tháng qua, cả nước đã chuyển sang xuất siêu. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng bởi các năm gần đây Việt Nam luôn là nước có tỷ lệ nhập siêu cao.
Thời sự -14:45 | 10/10/2017
Khó hạn chế nhập siêu trong ngắn hạn

Khó hạn chế nhập siêu trong ngắn hạn

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ tháng 1 - 7, cả nước đã nhập siêu 2,53 tỉ USD và theo dự báo con số nhập siêu còn có thể gia tăng. Để hạn chế mức nhập siêu đang là bài toán không dễ.
Thời sự -07:31 | 24/08/2017