|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

‘Kì lân’ Tokopedia muốn huy động 1,5 tỉ USD vào đầu năm 2020

15:00 | 25/11/2019
Chia sẻ
Vòng gọi vốn của Tokopedia có thể thu hút sự tham gia của nhiều công ty công nghệ Mỹ và một số nhà đầu tư hiện tại.

PT Tokopedia, một trang thương mại điện tử từng nhận vốn của quỹ Vision Fund (SoftBank) và Alibaba, đang đàm phán để huy động tới 1,5 tỉ USD trong vòng gọi vốn cuối cùng trước khi thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng, Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết.

Tokopedia

Tokopedia có thể sẽ thực hiện IPO kép ở hai thị trường vào năm 2020. Ảnh: Bloomberg

Cụ thể, Bloomberg cho biết vòng gọi vốn có thể đón sự tham dự của nhiều công ty Internet Mỹ và các nhà đầu tư hiện hữu. Vòng gọi vốn có thể diễn ra vào quý 1/2020 cùng khối lượng đầu tư dao động từ 1 tỉ USD đến 1,5 tỉ USD. 

Song đến thời điểm hiện tại quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và các thông số vẫn hoàn toàn có thể thay đổi.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, ông William Tanuwijaya, CEO PT Tokopedia, chia sẻ hi vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư mới khi startup của ông thực hiện IPO tại quê nhà Indonesia và một thị trường khác.

Thời điểm đó, ông Tanuwijaya từ chối nói về thời điểm cụ thể Tokopedia sẽ IPO với những quan ngại về ảnh hưởng từ thương chiến Mỹ - Trung.

Các thương vụ IPO của startup trong năm 2019 dường như đều đang vướng phải "vận đen". Một trong những vụ IPO như thế liên quan tới WeWork, một startup khác cũng nhận đầu tư lớn từ SoftBank. 

Từng tự định giá 47 tỉ USD hồi tháng 1, kế hoạch IPO "tan vỡ" của startup cho thuê văn phòng đã đưa mức định giá của nó xuống chỉ còn khoảng 8 tỉ USD. 

Vụ việc của WeWork khiến các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền và triển vọng lợi nhuận của các startup hơn bao giờ hết.

PT Tokopedia đang trải qua giai đoạn bùng nổ doanh số, tận dụng dung lượng thị trường bán lẻ trực tuyến vấn đang tăng trưởng của Indonesia. 

Trong năm nay, startup có trụ sở tại Jakarta kì vọng đạt tổng giá trị hàng hoá giao dịch (GMV) chạm mốc 222 nghìn tỉ rupiah (tương đương 16 tỉ USD).

Theo một nghiên cứu của Google, Temasek Holdings Pte và Bain & Co., qui mô ngành TMĐT ở Indonesia có thể đạt 21 tỉ USD vào năm 2019, trước khi tăng lên mốc 82 tỉ USD vào năm 2025.

Thái Sơn