Khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119 ha, gồm nhiều phân khu chức năng như: Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; khu nghiên cứu - phát triển, đào tạo, vườn ươm; hạ tầng kỹ thuật;...
Việc ban hành Quy chế hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặt ra các cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội thành trung tâm tầm cỡ khu vực về công nghệ cao trong công nghệ sinh học.
Khu khoa học và công nghệ biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án công nghệ cao thuộc các lĩnh vực như: Năng lượng gió ngoài khơi, hydrogen, hoá dầu, công nghiệp bán dẫn,...
Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ tại Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế diễn ra chiều 11/2.
Theo Viện trưởng CIEM, ngoài việc chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái, các KCN cần duy trì sự kết nối, tránh sao chép của nhau dẫn tới “cạnh tranh quá mức”, thay vì “hợp tác hiệu quả”.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định thành lập Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội (HaBiotech) có quy mô diện tích 199,03 ha tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
De Heus và Hùng Nhơn hợp tác xây dựng dự án nông nghiệp công nghệ cao 65 triệu USD tại Kon Tum. Điểm nổi bật của dự án là tổ hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi khép kín từ chọn lọc, sản xuất giống đến nhà máy giết mổ tự động tiêu chuẩn châu Âu.
Tính đến thời điểm hiện tại, các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) tại TP HCM đã thu hút được 237 triệu USD, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khu công nghệ cao Hòa Lạc được đánh giá có hạ tầng vào loại hiện đại và hoàn thiện bậc nhất cả nước. Ở đây có thể thu hút nhiều dự án FDI, nhưng phải là dự án công nghệ cao.
Chiều 1/8, tại trụ sở UBND phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9), Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu trực tiếp gặp gỡ đối thoại với một số hộ dân đang khiếu kiện tại dự án Khu công nghệ cao (CNC).
ZaloPay tiếp tục là gánh nặng tài chính của VNG khiến công ty này tiếp tục lỗ trong năm 2025, bất chấp việc các mảng kinh doanh cốt lõi đều mang về lợi nhuận.