|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khu công nghệ cao Đà Nẵng có công nhân mắc COVID-19

20:25 | 21/06/2021
Chia sẻ
Nam công nhân làm việc trong Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng mắc COVID-19.

Chiều 21/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, cho biết thành phố có thêm ba ca mắc mới COVID-19 là F1 đã cách ly trước đó.

Cộng dồn từ ngày 18/6 đến 13h ngày 21/6, thành phố có 37 ca.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng có bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Nam công nhân làm việc tại Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng mắc COVID-19. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng).

Đáng chú ý, trong ba ca mắc COVID-19 mới có một trường hợp là nam giới (ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là công nhân Công ty UACV Đà Nẵng, Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 

Bệnh nhân là F1 của F0 H.T. H (BN số 13131).

Bệnh nhân này có dịch tễ đi lại như sau:

 

 

Sáng ngày 14/6

- Quán ốp la bờ hồ gần Trường tiểu học Hàm Nghi

- Hoàng Hà Mobile địa chỉ 155 Nguyễn Văn Linh

- Quán cafe Xưởng số 7 Quang Dũng

- Cây ATM Techcombank trên đường Điện Biên Phủ (đoạn gần đường Lê Duẩn)

 

Sáng ngày 15/6 và 18/6

- Quán ốp la bà Me trong xóm kiệt 54 Lý Thái Tổ

Sáng ngày 16/6

- Quán cafe Xưởng số 7 Quang Dũng

Lúc 23h ngày 16/6

- Quán ăn vỉa hè đường Điện Biên Phủ đoạn gần ngã tư Lê Độ

Trước đó chúng tôi đã đưa tin, ngày 20/6, TP Đà Nẵng công bố, có ca mắc COVID-19 là nam giới, (ngụ quận Thanh Khê), nhân viên thợ máy làm việc cho Công ty in Kiến.Vn, trụ sở trong Khu Công nghiệp An Đồn (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà).

Người này là đối tượng lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa xung quanh nhà bệnh nhân N.V.H, bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân.

Như vậy, đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận hai ca mắc COVID-19 là công nhân làm việc trong Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp An Đồn.

Văn Luận

'Dòng tiền quý IV khó bùng nổ, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.720 - 1.820 điểm'
Giám đốc VPBankS cho rằng, thị trường chứng khoán trong quý IV nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, lãi suất và tỷ giá vẫn là những biến số cần theo dõi, còn tác động từ nâng hạng thị trường sẽ cần thêm thời gian để phản ánh rõ hơn vào thanh khoản và dòng vốn ngoại.