|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Không chỉ Facebook, các website của ngân hàng, hãng bay cũng đồng loạt bị sập

15:30 | 06/10/2021
Chia sẻ
Các ứng dụng như Facebook, Zoom, Mail,... đều gặp sự cố đã gây ra nhiều vấn đề khác nhau với người dùng toàn cầu.
Ngoài Facebook, trang web của Bank of America, Zoom, Southwest Airlines,... đồng loạt gặp sự cố  - Ảnh 1.

Hàng loạt ứng dụng gặp sự cố trong tuần qua. (Ảnh: RT).

Nhiều ứng dụng và trang web lớn nhất thế giới, gồm cả ngân hàng lẫn hàng không, đã đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động trong vòng vài giờ, khiến người dùng internet hoang mang. Một số người còn tự hỏi liệu ai là người đã "phá vỡ" internet, theo RT.

Trong khi các vấn đề đã ảnh hưởng đến một số nền tảng truyền thông xã hội phổ biến như Twitter, Reddit, Facebook, Instagram, WhatsApp và SnapChat. Các tổ chức lớn trong những lĩnh vực khác cũng phải đối mặt với tình trạng "sập" trang web và ứng dụng vào hôm đầu tuần này.

Chẳng hạn như Bank of America, Southwest Airlines, mạng xã hội chuyên nghiệp LinkedIn và sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, theo DownDetector, trang web chuyên theo dõi lỗi của các website khác.

Cũng theo DownDetector, các vấn đề của Facebook vừa qua đánh dấu "sự cố lớn nhất mà các chuyên gia từng thấy trên DownDetector" với hơn 10,6 triệu báo cáo sự cố trên toàn thế giới.

Sau khoảng 6 tiếng bị "sập", các ứng dụng thuộc hệ sinh thái Facebook như Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp đã hoạt động trở lại. Phía Facebook cũng chính thức lên tiếng về sự việc và đưa ra lời xin lỗi tới người dùng.

Các ứng dụng trò chuyện như Zoom và Telegram, cũng như Gmail - một trong những dịch vụ phổ biến nhất trên thế giới - cũng được cho là đã vướng vào sự cố sập mạng internet.

Cả ba ứng dụng này đều đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể lượng người dùng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thúc đẩy các công ty chuyển sang hình thức làm việc từ xa. Sự cố vào đầu tuần qua chắc chắn khiến nhiều người bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người phải làm online hoặc bán hàng trực tuyến. Nhiều người do quá bức xúc thậm chí đã yêu cầu các cơ quan điều tra truy tìm "kẻ đứng sau sự cố sập internet" này.

Một số người dùng khác đã đưa ra các giả thuyết mới về những gì có thể gây ra sự cố "sập" nhiều ứng dụng toàn cầu, có thể là một cuộc tấn công mạng trên diện rộng, một hoạt động bí mật của CIA,…

Chưa rõ chính xác điều gì đã gây ra tình trạng "sập" internet trên diện rộng vào đầu tuần này, mặc dù một nhân viên Facebook giấu tên nói với NBC rằng công ty đang gặp sự cố DNS (Hệ thống tên miền - NV).

Hệ thống này giống như "danh bạ điện thoại" được sử dụng để tìm kiếm các trang web. Nhân viên này nói thêm rằng "không có bằng chứng nào để nghi ngờ sự cố này liên quan đến các hoạt động cố ý", nhưng sự cố đã ảnh hưởng đến "hầu hết mọi thứ" trên Facebook trước khi được giải quyết vài giờ sau đó. Việc ngừng hoạt động trong 6 tiếng cũng khiến Facebook thiệt hại tới 6 tỷ USD.

Quốc Anh