|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khối tài sản trị giá hơn 500 triệu USD của nữ hoàng Anh sẽ được chia thừa kế ra sao?

18:56 | 09/09/2022
Chia sẻ
Nữ hoàng Anh đã qua đời ở tuổi 96. Trong khi quyền kế vị được trao lại cho con trai cả của bà là Thái tử Charles, khối tài sản đồ sộ thuộc về bà và gia đình Hoàng gia Anh sẽ biến động như thế nào?

 

 Nữ hoàng Anh qua đời ở tuổi 96. (Ảnh: Hoàng gia Anh).

Theo Business Insider, Nữ hoàng Anh sở hữu khối tài sản cá nhân có giá trị hơn 500 triệu USD, phần lớn đến từ các khoản đầu tư, bộ sưu tập nghệ thuật, đồ trang sức và bất động sản gồm Sandringham House và Lâu đài Balmoral.

Tờ Fortune đưa tin, sau khi Nữ hoàng Anh qua đời, phần lớn tài sản cá nhân của bà sẽ được truyền lại cho Thái tử Charles khi ông lên ngôi. Trước đó, Nữ hoàng Elizabeth II cũng được thừa kế gần 70 triệu USD từ Thái hậu khi bà qua đời năm 2002.

Đáng chú ý, có một điều khoản pháp lý đặc biệt được áp dụng nhằm miễn thuế cho Nữ hoàng đối với di sản mà mẹ bà để lại và điều này cũng sẽ được áp dụng đối với Thái tử Charles.

Thuế thừa kế ở Anh được tính ở mức 40% đối với các bất động sản trên ngưỡng 325.000 bảng Anh. Nhưng vị vua mới sẽ không trả thuế thừa kế đối với tài sản cá nhân mà ông sẽ thừa kế từ Nữ hoàng do các đạo luật được ban hành vào năm 1993.

Các quy tắc được đưa ra để tránh xóa sổ tài sản riêng của các hoàng gia trong trường hợp hàng loạt quốc vương qua đời nhanh chóng và tài sản của họ bị giảm đi 40% mỗi lần như vậy. Các quy tắc được đưa ra trong biên bản ghi nhớ của Chính phủ năm 2013 cũng đảm bảo quốc vương có tiền riêng của mình và do đó độc lập về tài chính với nhà nước.  

Tờ AFP cho biết Thái tử Charles sẽ không trực tiếp thừa kế đế chế trị giá 28 tỷ USD của Hoàng gia Anh, bao gồm điền trang ở Scotland, công ty quản lý tài sản Hoàng Gia - Crown Estate, công quốc Lancaster và Cornwall, cung điện Buckingham và Kensington. Ông sẽ chỉ nhận được những tài sản cá nhân được Nữ hoàng Elizabeth II chỉ định cụ thể trong di chúc. Bộ vương miện - ngai vàng - quyền trượng Hoàng gia trị giá khoảng 3 tỷ bảng Anh sẽ được tự động chuyển giao cho người kế vị.  

Khối tài sản của Nữ hoàng đến từ đâu?

Như đã nói, Crown Estate là đơn vị quản lý tài sản của Hoàng gia và được Nữ hoàng Elizabeth II nắm giữ. Tuy nhiên, đơn vị này được điều hành bởi một hội đồng bán độc lập. Vào tháng 6, Crown Estate đã công bố lợi nhuận doanh thu ròng 312,7 triệu USD cho năm tài chính 2021–2022, nhiều hơn 43 triệu USD so với năm trước. 

Dan Labbad, giám đốc điều hành của Crown Estate cho biết: “Trong một năm thay đổi và gián đoạn nữa, danh mục đầu tư đa dạng của chúng tôi tiếp tục chứng tỏ sức mạnh và khả năng phục hồi của mình thông qua việc chúng tôi quay trở lại hầu bao công chúng".

Crown Estate trích 15% doanh thu tài trợ cho Sovereign Grant - khoản trợ cấp Hoàng gia. Khoản trợ cấp này được sử dụng để chi trả cho các chi phí chính thức bao gồm trả lương cho nhân viên, an ninh, đi lại... Mức trích doanh thu này đã được tăng lên 25%trong giai đoạn 2017–2018 để hỗ trợ việc tân trang Cung điện Buckingham và dự kiến ​​sẽ giảm về mức 15% vào năm 2028.

Trong khi đó, các chi phí riêng tư của Nữ hoàng và đại gia đình của bà được chi trả thông qua một khoản trợ cấp riêng có tên là Privy Purse. 

Privy Purse về cơ bản là một danh mục tài sản được ủy thác từ thế kỷ XIV, cung cấp thu nhập cá nhân cho Nữ hoàng từ Công quốc Lancaster. “Vào cuối tháng 3/2022, Công quốc Lancaster có 652,8 triệu USD tài sản ròng dưới sự kiểm soát của mình, mang lại số dư ròng 24 triệu USD. Chúng nằm ở dạng tài sản và tài sản tài chính”, một tuyên bố trên trang web Công quốc Lancaster cho biết.

Khối tài sản này không được trả trực tiếp cho Nữ hoàng, nhưng phần 24 triệu USD dư ra sẽ được sử dụng chủ yếu để trang trải các chi phí chưa được Sovereign Grant chi trả.

David McClure, tác giả của cuốn sách về tài chính của người đứng đầu Hoàng gia, cho biết: “Nữ hoàng sử dụng số tiền đó để chi trả cho các chi phí riêng về điều hành hai cung điện là Balmoral (ở Scotland) và Sandringham, hai nơi vốn rất tốn kém”.

Trong khi hầu hết các cung điện hoàng gia thuộc sở hữu của Crown Estate thì Balmoral và Sandringham House thuộc sở hữu riêng của Nữ hoàng. Giá trị của hai bất động sản này được ước tính lần lượt khoảng 100 triệu và 50 triệu bảng Anh.

"Bà ấy cũng sử dụng một số tiền để trợ cấp cho các thành viên khác của gia đình hoàng gia, những người không nhận được tiền từ trợ cấp công", McClure nói với AFP. Những người nhận tiền này bao gồm con gái là Công chúa Anne, con trai út Hoàng tử Edward và vợ Sophie - Nữ bá tước xứ Wessex, cũng như con trai thứ hai của bà, Hoàng tử Andrew.

Gia đình Hoàng gia Anh bao gồm: Nữ hoàng và 7 thành viên hoàng tộc khác gồm Thái tử Charles và vợ Camilla - nữ công tước xứ Cornwall; Hoàng tử William và vợ Kate - nữ công tước xứ Cambridge; Công chúa Anne, con gái của Nữ hoàng; Hoàng tử Edward, con trai út của Nữ hoàng và vợ ông là Sophie - nữ bá tước xứ Wessex.Theo Fortune, gia đình Hoàng gia sở hữu khối tài sản lên tới 28 tỷ USD.

Tờ Forbes cho biết, tính đến năm 2021, Crown Estate nắm giữ khối tài sản trị giá 19,5 tỷ USD; Cung điện Buckingham trị giá 4,9 tỷ USD; Công quốc Cornwall trị giá 1,3 tỷ USD; Công quốc Lancaster có giá trị 748 triệu USD; Cung điện Kensington với 630 triệu USD và Crown Estate ở Scotland với 592 triệu USD. 

Thùy Trang