|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

96 năm cuộc đời với nhiều kỷ lục của Nữ hoàng Elizabeth II

08:51 | 09/09/2022
Chia sẻ
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời vào ngày 8/9 tại Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Bà là vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới, cùng nước Anh trải qua nhiều biến cố lịch sử và cũng là người nắm giữ rất nhiều kỷ lục.

Nữ hoàng Elizabeth II thăm đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng khi bà tới Trung Quốc năm 1986. (Ảnh: Nhân dân Nhật báo).

Trị vì lâu nhất

Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì trong 70 năm và gần 4 tháng, nhiều hơn bất kỳ vị vua nào trong lịch sử nước Anh. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Nữ hoàng Victoria, người đã tại vị trong 63 năm, 7 tháng và hai ngày.

Nữ hoàng Anh đã trị vì trong khoảng gần 30% thời gian tồn tại của nước Mỹ. Ở tuổi 96, Nữ hoàng Elizabeth II là vị quân chủ và nguyên thủ quốc gia lớn tuổi nhất trên thế giới.

Trong lịch sử, chỉ có hai vị vua trị vì lâu hơn: Vua Louis XIV của Pháp, hơn 72 năm từ 1643 đến 1715 và Vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan, 70 năm 4 tháng, cho đến khi ông qua đời vào tháng 10/2016.

42 lần vòng quanh Trái Đất

Nữ hoàng đã đến hơn 100 quốc gia kể từ năm 1952, và thực hiện hơn 150 chuyến công du đến các nước thuộc Khối thịnh vượng chung (Commonwealth).

Bà đã đến Canada 22 lần, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ở châu Âu, Nữ hoàng đã tới Pháp 13 lần, và bà cũng có thể sử dụng tiếng Pháp. 

Tờ Daily Telegraph ước tính Nữ hoàng Elizabeth II đã công du 42 lần vòng quanh Trái Đất trước khi ngừng các chuyến đi nước ngoài vào tháng 11/2015 ở tuổi 89.

Chuyến đi nước ngoài dài nhất của bà kéo dài 168 ngày từ tháng 11/1953 đến tháng 5/1954, trong đó Nữ hoàng đã đến thăm 13 quốc gia.

Nữ hoàng Anh tới thăm Tuvalu vào năm 1982. (Ảnh: Sky News).

Người bận rộn

Ở cương vị Nữ hoàng, bà đã thực hiện khoảng 21.000 cuộc gặp gỡ, thông qua 4.000 điều luật và đón tiếp 112 chuyến thăm cấp nhà nước của các nguyên thủ nước ngoài.

Trong số những vị nguyên thủ này có Hoàng đế Haile Selassie của Ethiopia (1954), Nhật hoàng Hirohito (1971), Tổng thống Lech Walesa của Ba Lan (1991) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (2011).

Hơn 180 bữa tiệc trong vườn đã được tổ chức tại Cung điện Buckingham, với sự tham dự của tổng cộng hơn 1,5 triệu người.

Chính trị và tôn giáo

Tổng cộng có 15 Thủ tướng Anh đã phục vụ dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II. Người đầu tiên là Thủ tướng Winston Churchill (1952-1955) và mới nhất là Thủ tướng Liz Truss, được tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6/9/2022, chỉ hai ngày trước khi Nữ hoàng qua đời.

Bà thường xuyên tổ chức các cuộc gặp riêng với các Thủ tướng, thường là tại Cung điện Buckingham hàng tuần.

Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Winston Churchill. (Ảnh: International Churchil Society).

Nữ hoàng Elizabeth II đã gặp 13 trong số 14 tổng thống Mỹ gần đây nhất, ngoại trừ ông Lyndon B Johnson. Vị khách cuối cùng của bà từ Nhà Trắng là Tổng thống Joe Biden vào năm 2021.

Nữ hoàng là Người quản trị tối cao của Giáo hội Anh, vị trí có từ khi nhà thờ được thành lập dưới thời vua Henry VIII vào thế kỷ 16. 

Bà đã gặp bốn vị giáo hoàng trong các chuyến thăm chính thức: John XXIII (1961), John Paul II (1980, 1982 và 2000), Benedict XVI (2010) và Francis I (2014). 

Thiệp chúc mừng

Nữ hoàng đã gửi khoảng 300.000 tấm thiệp chúc mừng tới những người trăm tuổi và hơn 900.000 tấm thiệp mừng kỷ niệm 60 năm ngày cưới của các cặp vợ chồng.

Bà đã kết hôn được 73 năm, một kỷ lục khác đối với một quân vương của Anh. Chồng bà, Hoàng thân Philip, đã qua đời ở tuổi 99 vào tháng 4/2021.

Chân dung

Nữ hoàng đã được vẽ hơn 200 bức chân dung kể từ khi 7 tuổi, hầu hết theo phong cách truyền thống.

Tuy nhiên, bức tranh của họa sĩ Lucien Freud vào năm 2001 đã gây tranh cãi: một nhà phê bình nói rằng tác phẩm khiến vẻ ngoài uy nghiêm của Nữ hoàng giống như một trong những chú chó corgi của bà.

Một bức chân dung của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: National Portrait Gallery).

Người tiên phong

Năm 1996, Nữ hoàng trở thành quân vương đầu tiên của Anh đến thăm Trung Quốc đại lục. Bà cũng là quân vương Anh đầu tiên phát biểu trước Hạ viện ở Mỹ.

Bà gửi email lần đầu tiên vào ngày 26/3/1976 trong chuyến thăm một cơ sở nghiên cứu của Bộ Quốc phòng.

Năm 1997, bà ra mắt trang web của Điện Buckingham và vào năm 2014, Nữ hoàng đã gửi dòng tweet đầu tiên của mình. Ba năm trước, bà đã mở tài khoản Instagram. Hiện tài khoản Instagram của Hoàng gia Anh đang có 11,1 triệu người theo dõi.

Điệp viên 007

Nữ hoàng đã nhảy dù từ trực thăng cùng điệp viên 007 James Bond trong lễ khai mạc của Thế vận hội 2012.

Nữ hoàng Anh và tài tử Daniel Craig (bên trái) và người đóng thế (bên phải) có màn nhảy dù khai mạc Thế vận hội London 2012. (Ảnh: Reuters).

Bà và chú chó yêu quý của mình đã xuất hiện với tư cách khách mời tại Thế vận hội London 2012 cùng với nam diễn viên 007 Daniel Craig. Trước đó, một diễn viên đóng thế đã nhảy từ trực thăng.

Có mặt trên nhiều tờ tiền nhất

Nữ hoàng Elizabeth II giữ kỷ lục thế giới về việc có mặt trên nhiều tờ tiền nhất. Khuôn mặt của Nữ hoàng đã xuất hiện trên đồng tiền của ít nhất 45 quốc gia khác nhau, nhiều hơn bất cứ vị quân vương đang tại vị nào.

Nữ hoàng Victoria xuất hiện trên đồng tiền của 21 quốc gia.Trong khi Vua George V xuất hiện tiền tệ của 19 nước.

Nữ hoàng giàu có nhất

Tổng tài sản của Nữ hoàng, bao gồm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức và bất động sản ở Anh, với giá trị rơi vào khoảng 430 triệu USD vào năm 2020, theo Danh sách Người giàu của Sunday Times, ít hơn 24 triệu USD so với năm 2019. 

Minh Quang