|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Khởi công Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở tổng vốn 9.400 tỷ đồng

22:55 | 22/04/2018
Chia sẻ
Tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở do Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 9.400 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.
khoi cong vanh dai 2 tren cao doan vinh tuy nga tu so tong von 9400 ty dong 800 tỷ đồng giải phóng 'nút cổ chai đường' Trường Chinh - Vành đai 2 Hà Nội
khoi cong vanh dai 2 tren cao doan vinh tuy nga tu so tong von 9400 ty dong Thủ tướng phê duyệt phương án lựa chọn nhà đầu tư đường Vành đai 2
khoi cong vanh dai 2 tren cao doan vinh tuy nga tu so tong von 9400 ty dong Hà Nội đổi hơn 500 ha đất trị giá 8.400 tỷ để xây đường Vành đai 2

Hôm nay (ngày 22/4), UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án sẽ bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao từ Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần dưới thấp từ Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng.

khoi cong vanh dai 2 tren cao doan vinh tuy nga tu so tong von 9400 ty dong
Tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở do Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 9.400 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. (Ảnh: Hanoi Portal)

Đoạn tuyến đi bằng sẽ có chiều dài trên 3 km; điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao Ngã Tư Vọng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường Minh Khai hiện nay sẽ được mở rộng ra từ 53,5 - 63,5m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ; vỉa hè mỗi bên rộng từ 4 - 6m. Dải phân cách giữa rộng 4m sẽ dùng làm nơi bố trí trụ đường vành đai 2 trên cao.

Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp phía Nam cầu Vĩnh Tuy; điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở, phía đường Trường Chinh. Tổng chiều dài đoạn tuyến xấp xỉ 5,1 km. Các hạng mục gồm: cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, loại hợp đồng BT; tổng vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó 4.194 tỷ đồng chi cho giải phóng mặt bằng.

Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 3 vừa qua. Tập đoàn Vingroup được giao làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ đại diện cho thành phố quản lý và theo dõi việc thực hiện dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là dự án tiêu biểu của Hà Nội về thực hiện theo hình thức đối tác công – tư, vì vậy cần đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng và có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tổ chức triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2020. UBND các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án là nhiệm vụ vô cùng quan trọng từ nay đến hết năm 2018...

N.Lê