|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa khẩn trương truy vết trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm đến từ Phú Yên

17:34 | 23/06/2021
Chia sẻ
CDC Khánh Hòa vừa phát đi thông báo tăng cường truy vết, tìm những người liên quan đến ca nghi nhiễm đã đi lại sinh hoạt tại TP Nha Trang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết, nhận được thông tin trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa lúc 10h ngày 22/6, CDC Khánh Hòa lập đoàn điều tra dịch tễ.

Khánh Hòa khẩn trương truy vết trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm đến từ Phú Yên - Ảnh 1.

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 từng đến khám tại bệnh viện Quân y 87. (Ảnh: Khải An).

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là nữ, sinh năm 1968, đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa bằng xe gia đình. Ca nghi nhiễm có quán cơm tại TP Tuy Hòa - Phú Yên là nơi BN 12190 (ở TP HCM, được phát hiện dương tính ngày 15/6) từng đến.

Ca nghi nhiễm đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, CDC Khánh Hòa thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên cả nước, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại tại những nơi trường hợp nghi nhiễm đã đi qua tại.

Cụ thể, các trường hợp đến quán bún bò O Thi, 20A Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang lúc 12h 05 - 12h 25 ngày 22/6 (trường hợp nghi nhiễm lúc này ở trên xe).

Từ 12h 36 - 15h 30 trường hợp nghi nhiễm khám tại bệnh viện Quân Y 87 sau đó đến 15h 35 về nhà tại 30 Bửu Đoá, phước Long, Nha Trang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đề nghị những cá nhân có liên quan đến lịch trình trên liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; hoặc gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn qua 0911662233.


Khải An