|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa có 17 ca COVID-19 mới liên quan đến bệnh nhân đi mua cá tại cảng Hòn Rớ

10:15 | 04/07/2021
Chia sẻ
17 ca dương tính mới tại Khánh Hòa đều liên quan đến BN 17725 từ Phú Yên đến cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang để mua cá.

Sáng 4/7, CDC Khánh Hòa phát thông báo Khẩn số 2 về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Theo CDC Khánh Hòa, liên quan bệnh nhân 17725 đến cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang để mua cá từ ngày 18 đến 26/6 (ngày 1/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị tại Phú Yên).

Khánh Hòa có 17 ca dương tính mới liên quan đến bệnh nhân đi mua cá tại cảng Hòn Rớ - Ảnh 1.

17 ca dương tính mới tại Khánh Hòa đều liên quan đến BN 17725 từ Phú Yên đến cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang để mua cá. (Ảnh: Khải An)

Trong hai ngày 3/7 và 4/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 .

Cụ thể, có 16 trường hợp tại Nha Trang và một trường hợp ghi nhận tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Trong đó, có ba trường hợp lần lượt 2 tuổi, 5 tuổi và 10 tuổi được ghi nhận dương tính.

Trong số các trường hợp mắc mới, có 4 trường hợp sống cùng nhà (133 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang); còn lại là các trường hợp bệnh nhân nam (53 tuổi; 131 Tôn Đức Thắng, Phước Đồng, Nha Trang); bệnh nhân nữ (51 tuổi; ô 14, lô 630, Lưu Hữu Phước, Phước Đồng, Nha Trang); bệnh nhân nam (5 tuổi; 391 tổ 6, Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang), bệnh nhân nữ (68 tuổi; Văn Đăng 3, Vĩnh Lương, Nha Trang) và bệnh nhân 19082 (nữ, sinh năm 1975; Tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh).

Đối với các khu vực có ca dương tính, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa và truy vết.

Hiện CDC Khánh Hòa đã truy vết được 44 F1 và 56 F2. Tất cả đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Tính từ ngày 23/6 đến 4/7, Khánh Hòa ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khải An

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.