|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 65% so với cùng kỳ 2023, vượt cả năm 2019

14:07 | 29/05/2024
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 trong đó đáng chú ý là điểm sáng về du lịch.

Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

“Chính sách thị thực thuận lợi, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước”, Tổng cục Tổng kê lý giải.

Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt người, chiếm 83,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt gần 1,1 triệu lượt người, chiếm 14,2% và gấp 2,1 lần; bằng đường biển đạt 162,4 nghìn lượt người, chiếm 2,1% và gấp 3,2 lần.

Châu Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất tại Việt Nam với gần 5,9 triệu lượt khách, tăng 73,3%. Tiếp đến là châu Âu với hơn 976.000 lượt tăng 57,1%; châu Mỹ là 460.100 lượt tăng 16,2%; sau đó là châu Úc và châu Phi lần lượt là 233.100 lượt và 21.600 lượt, tăng 35,5% và 106,6%.

Khách quốc tế đến Việt Nam phân theo vùng lãnh thổ trong 5 tháng đầu năm. (Nguồn: TCTK).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 296,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước như: Khánh Hòa tăng 26,4%; Quảng Ninh tăng 23,5%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 14,9%; Hà Nội tăng 12,4%; Cần Thơ tăng 11,5%; TP HCM tăng 8,0%.

Doanh thu du lịch lữ hành trong 5 tháng đầu năm ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước như: Đà Nẵng tăng 52,0%;  TP HCM  tăng 46,0%; Hà Nội tăng 44,6%; Quảng Ninh tăng 18,0%.

Trước đó, Tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ đã lựa chọn Việt Nam là một trong 8 quốc gia đáng sống có chi phí phải chăng dành cho những người về hưu. Bởi Việt Nam có chi phí sinh hoạt rất phải chăng, đặc biệt đối với những người về hưu yêu thích phiêu lưu, khám phá, đánh giá cao những bãi biển, phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa của đất nước.

Tổng chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn khoảng 59,3% so với ở Mỹ và giá thuê thấp hơn khoảng 78,5% tùy thuộc vào địa điểm. Tại TP HCM, nơi có cộng đồng người nước ngoài lớn nhất, chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn khoảng 69,9% so với New York và chi phí cho nhà ở thấp hơn khoảng 87,4%.

Bên cạnh đó, du khách có thể xin thị thực dài hạn dành cho người nước ngoài với thủ tục không quá phức tạp. Đặc biệt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ở Việt Nam có giá rất phải chăng ở cả hệ thống công và tư. Hầu hết người nước ngoài đều có bảo hiểm y tế quốc tế và tận dụng các bệnh viện tư nhân.

Ngọc Bảo

CEO Minh Phú giải bày câu chuyện nuôi tôm theo công nghệ mới và kế hoạch lợi nhuận kỷ lục
Theo lãnh đạo Minh Phú, với công nghệ nuôi tôm mới, công ty đã có nhiều đơn đặt hàng và kỳ vọng sản lượng tiêu thụ năm nay đạt đến 70.000 tấn, kéo theo đó là dự phóng doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng.