Trong năm 2024, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức độ phục hồi tốt nhất (98%) trong khu vực ASEAN, cao hơn các điểm du lịch nổi tiếng như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines...
Dù tăng trưởng cao trong năm 2024, song lượng khách quốc tế đến Việt Nam mới chỉ đạt 97,8% mục tiêu 18 triệu lượt khách và chỉ bằng 97,6% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Vì vậy, mục tiêu 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay là rất thách thức.
Năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5% so với năm trước và bằng 97,6% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.
Trong 10 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 14,1 triệu lượt người, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 3,7 triệu lượt (chiếm 26,3%).
Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng tháng đầu năm, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 12,7 triệu lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy vậy, việc thực hiện mục tiêu đón 18 triệu lượt khách trong năm nay là rất thách thức.
Trong 8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,4 triệu lượt người, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, cả năm sẽ đón được hơn 18 triệu lượt người - tương đương mức tăng kỷ lục trước dịch COVID-19 (năm 2019).
Trong 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt ngưỡng trước COVID-19.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2024 đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.