|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khách du lịch quốc tế đến cố đô Huế tăng mạnh

07:29 | 03/02/2018
Chia sẻ
Ngày 2/2, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết tính đến hết ngày 31/1, khu di sản Huế đã đón hơn 302.000 lượt khách, trong đó có hơn 262.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2017.
khach du lich quoc te den co do hue tang manh Việt Kiều về quê ăn Tết khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng 42%
khach du lich quoc te den co do hue tang manh Việt Nam đón hơn 1,43 triệu lượt khách quốc tế tháng đầu năm
khach du lich quoc te den co do hue tang manh Du lịch TP HCM cán mốc 6 triệu lượt khách quốc tế năm 2017
khach du lich quoc te den co do hue tang manh
Du khách tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Bùi Ngọc Long

Theo dự báo, năm 2018 lượng du khách sẽ tăng mạnh do tác động của nhiều chính sách phù hợp của tỉnh Thừa Thiên- Huế và các tỉnh miền Trung.

Theo ông Hải, năm 2018, khu di sản Huế đã có nhiều giải pháp thu hút du khách đến tham quan; cùng với việc đẩy mạnh công tác trùng tu tôn tạo di tích, chỉnh trang cảnh quan môi trường, tăng cường công tác trưng bày là việc nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng thêm nhiều loại hình dịch vụ chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác quảng bá điểm đến, liên kết với các khu di sản khác trên Con đường di sản miền Trung... Nhờ vậy, trong tháng 1/2018, khu di sản Huế đã thu hút một lượng khách đông đảo, đặc biệt là du khách quốc tế tăng mạnh.

Bùi Ngọc Long