|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Kenya gỡ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Trung Quốc

13:24 | 12/03/2019
Chia sẻ
Bộ Thủy sản Kenya giải thích quyết định gỡ lệnh cấm nhập khẩu cá Trung Quốc lần này là do nguồn cung trong nước vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo trang Mwakilishi, Chính phủ Kenya mới đây đã dỡ lệnh cấm nhập khẩu đối với cá Trung Quốc. 

Trước đó, lệnh cấm này có hiệu lực vào tháng 11/2018 dưới chỉ thị của tổng thống Kenyatta, sau khi các công ty Kenya phản ánh cá giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thị trường trong nước, gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của họ.

Kenya gỡ lệnh cấm nhập khẩu cá từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đáp trả lại động thái này, Trung Quốc đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt lên Kenya. Đại sứ của Trung Quốc tại Kenya ông Li Xuhang cho rằng lệnh cấm nhập khẩu cá sẽ châm ngòi cho cuộc chiến tranh thương mại, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa như cách mà họ đã làm với Mỹ.

Bộ Thủy sản Kenya giải thích quyết định gỡ lệnh cấm nhập khẩu lần này là do nguồn cung trong nước vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. 

"Chúng tôi buộc phải gỡ lệnh cấm nhằm có thêm nguồn cung cá để đủ đáp ứng nhu cầu nội địa", một quan chức thuộc Bộ Thủy sản Kenya cho hay.

Khoảng 1,8 triệu kg cá được nhập khẩu vào Kenya mỗi tháng. Trong khi đó, Kenya chỉ sản xuất được khoảng từ 135.000 tấn mỗi năm.

Năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu cá từ Trung Quốc đạt 1,7 tỉ Shilling (tương đương hơn 17 triệu USD) và dự dự con số này tiếp tục tăng trong năm 2019.

Nguồn cung cá tuyết giảm, cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh Trung Quốc và Mỹ tăngNguồn cung cá tuyết giảm, cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh Trung Quốc và Mỹ tăng Cá tra, cá rô phi miền nam Trung Quốc chết hàng loạt do rét đậmCá tra, cá rô phi miền nam Trung Quốc chết hàng loạt do rét đậm Giá cá rô phi Trung Quốc giảmGiá cá rô phi Trung Quốc giảm

H.Mĩ