|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kế hoạch giảm mức tiêu thụ khí đốt của EU sẽ có hiệu lực vào đầu tuần tới

17:00 | 06/08/2022
Chia sẻ
Theo thông báo của Cộng hòa Czech (Séc), quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), kế hoạch của khối này trong việc cắt giảm mức tiêu thụ khí đốt và hỗ trợ Đức từng bước dừng phụ thuộc vào khí đốt Nga sẽ có hiệu lực vào đầu tuần tới.

Tuần trước, các nước EU đã đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga trước thềm mùa Đông, miễn trừ cho một số nước và dù Hungary (Hung-ga-ri) phản đối.

Các quan chức sau đó đã xây dựng các văn bản luật cho kế hoạch trên với sự tham gia tự nguyện của các nước thành viên. 

Kế hoạch trên sẽ được công bố trên Tạp chí chính thức vào đầu tuần tới và sẽ có hiệu lực một ngày sau đó. 

Kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine (U-crai-na) hồi tháng Hai, EU đã áp đặt một loạt các gói trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, trong đó có cấm vận một phần đối với dầu mỏ nhập khẩu của Nga.

Tuy nhiên, Đức, nền kinh tế đầu tàu của khối, phụ thuộc lớn vào khí đốt của Nga. Đức chiếm 40% lượng khí đốt mà EU nhập khẩu từ Nga trong năm ngoái. 

Do đó, khí đốt của Nga không chịu các lệnh trừng phạt, nhưng Nga đã giảm mạnh nguồn cung, điều mà EU cho là để buộc khối này phải nhượng bộ.

Kế hoạch giảm mức tiêu thụ khí đốt là nhằm hạn chế đà tăng giá và làm giảm sức ép lên các nước thành viên như Đức khi có những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế.

Lê Minh (Theo AFP)

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?