Số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng quốc doanh đã lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2021. Trong đó, BIDV đang là ngân hàng nhận nhiều tiền gửi nhất, đạt 120.265 tỷ đồng.
Trong bối cảnh tăng tốc giải ngân đầu tư công vào dịp cuối năm, Kho bạc Nhà nước đã rút khoảng 270.000 tỷ đồng khỏi ba nhà băng Vietcombank, BIDV và VietinBank.
HSC cho rằng KBNN có thể sẽ tiếp tục rút tiền gửi ra khỏi BIDV do tốc độ giải ngân cho các dự án công sẽ nhanh hơn trong 6 tháng cuối năm. Chi phí huy động tiền gửi cũng sẽ tăng lên do BIDV sẽ cần nguồn tiền gửi mới để bù đắp.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.