|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Italy nguội lạnh với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc chỉ sau 1 tháng tham gia

01:18 | 01/08/2019
Chia sẻ
Bốn tháng sau khi đạt được thỏa thuận, Thủ tướng Ý, Giuseppe Conte tỏ ra không hào hứng với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh, nói rằng “đây không phải là dự án duy nhất trong khu vực”
Italy nguội lạnh với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc chỉ sau 1 tháng tham gia - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý, Giuseppe Conte dường như bớt nhiệt tình với kế hoạch Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Chỉ vài tháng sau khi Ý, thành cường quốc phương Tây đầu tiên quyết định tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, Thủ tướng Ý, Giuseppe Conte dường như đã nguội lạnh với ý tưởng này.

Phát biểu tại một hội nghị thường niên của các đại sứ quốc gia vào cuối tuần qua, người đứng đầu chính phủ liên minh Italy, nói rằng bất cứ kế hoạch nào của Trung Quốc để mở rộng dự án thương mại và cơ sở hạ tầng trong Liên minh châu Âu sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan do khối này đặt ra.

“Sáng kiến của Trung Quốc phải phát triển một cách cởi mở và toàn diện, tôn trọng các tiêu chuẩn và nguyên tắc được ghi trong chiến lược của EU”, ông đã nói trên trang tin tức La Verita của Ý.

“Và các dự án khác, như chương trình kết nối do EU dẫn đầu, cũng quan trọng và có giá trị không kém”, ông nói.

Phát biểu của Conte cho thấy ông ít lạc quan và kỳ vọng hơn trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Ý hồi tháng 3. Trong chuyên thăm đó, ngoài bản ghi nhớ về kế hoạch Vành đai và Con đường, lãnh đạo cao cấp nhất của hai quốc gia đã ký kết 29 thỏa thuận, bao gồm hai thỏa thuận cho cảng biển quan trọng của Ý là Bologna và Genève.

Nhiều chuyên gia trong cuộc họp của các đại sứ quốc gia đã đồng ý rằng nhà lãnh đạo Ý dường như đã nguội lạnh với ý tưởng này.

“Các nhà ngoại giao tại hội nghị có cảm giác rằng Conte đang có vẻ ít nhiệt tình hơn về mối quan hệ Ý-Trung”, La Verita cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Những bình luận của Conte về vành đai và con đường cũng trái ngược với những nhận xét tích cực hơn mà ông đưa ra tại sự kiện, về mối quan hệ giữa Ý với Hoa Kỳ và Nga.

Theo nguồn tin của La Verita, Conte cho biết ông có “mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ [Donald] Trump”, và sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này, ông cho biết Rome có thể tạo điều kiện để cải thiện tình hình giữa Moscow và phương Tây.

Tuy nhiên, Giovanni Andornino, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Turin, Ý cho biết mọi người không nên tin quá nhiều vào những nhận xét của Conte.

Ông nói rằng “Ý đã cam kết hợp tác tăng cường với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, ít nhất là thông một kênh liên lạc mới được thành lập để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa hai quốc gia”

Động thái này dường như đã khiến Rome xa lánh khỏi đồng minh truyền thống của mình, Washington.

Phát ngôn viên của Hội đồng Bảo an Nhà Trắng, Garrett Marquis cho biết, vào thời điểm này, Sáng kiến Vành đai và Con đường không có khả năng giúp Ý về kinh tế và cũng có thể làm hỏng đáng kể hình ảnh của quốc gia này trên trường thế giới.

Sáng kiến Vành đai và Con đường, do chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, nhằm mục đích liên kết Trung Quốc với Đông nam và Trung Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu thông qua mạng lưới cơ sở hạ tầng dọc theo con đường tơ lụa cũ.

Bên cạnh việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đặt mục tiêu thúc đẩy trao đổi trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ và văn hóa.

Thùy Dung