Israel yêu cầu tạm ngừng khai thác mỏ khí đốt lớn nhất vì lo ngại an ninh
Bộ Năng lượng Israel cho biết nước này đã yêu cầu tạm thời đóng cửa mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi Leviathan – mỏ lớn nhất của Israel – do lo ngại an ninh sau cuộc tấn công nhằm vào Iran và tuyên bố trả đũa từ phía Tehran, theo Bloomberg.
Động thái này được đưa ra sau khi công ty Energean Plc cũng đã ngừng khai thác khí tại mỏ Karish theo yêu cầu từ chính phủ, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực leo thang nhanh chóng.
Những gián đoạn trên dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung khí trong khu vực, đặc biệt là tới Ai Cập – nơi nhu cầu khí đốt đang gia tăng trong mùa hè. Nếu nguồn cung từ Israel bị gián đoạn kéo dài, Ai Cập có thể buộc phải đẩy sớm kế hoạch nhập khẩu LNG, qua đó khiến thị trường toàn cầu thêm căng thẳng. Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng tới 6,6%.
Mỏ Leviathan, nằm ở phía đông Địa Trung Hải, do tập đoàn Chevron điều hành, cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa Israel cũng như xuất khẩu sang Jordan và Ai Cập. Trong khi đó, mỏ Karish của Energean chỉ phục vụ nhu cầu trong nước. Hiện chưa rõ mỏ Tamar – một mỏ khác cũng do Chevron khai thác – có bị ảnh hưởng hay không.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP