|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Israel: Tỷ lệ tiết kiệm trong dân cao kỷ lục

14:34 | 24/02/2021
Chia sẻ
Do các hoạt động thương mại bị đình trệ bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cộng thêm các khoản tiền trợ cấp từ chính phủ, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tại Israel (Ix-ra-en) đã tăng mạnh trong năm 2020.

Thông báo của Tổng cục thống kê Israel cho biết bất chấp tỷ lệ thất nghiệp lên tới 18%, người dân Israel vẫn có xu hướng tăng cường dành dụm, khiến tỷ lệ tiết kiệm trong năm 2020 tăng lên mức 31,2% tổng thu nhập khả dụng (thu nhập sau khi trừ các khoản bắt buộc phải chi như thuế, tiền thuê nhà, điện nước…).

Trong khi đó, tỷ lệ tiết kiệm trong năm 2019 tại Israel chỉ là 21,3%. Để so sánh, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tại Canada (Ca-na-đa) là 15% trong năm 2020 và 6,7% trong năm 2019; còn tại Mỹ là 13,7% và 7,5%.

Tỷ lệ tiết kiệm tăng có hai lý do: thứ nhất là năm 2020, Chính phủ Israel đã chi những khoản trợ cấp khổng lồ cho những lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19, với mức chi đồng đều, do khi đó không phân biệt được người cần hoặc không cần hỗ trợ.

Israel: Tỷ lệ tiết kiệm trong dân cao kỷ lục - Ảnh 1.

Tỷ lệ tiết kiệm trong dân Israel cao kỷ lục. (Ảnh: The Guardian).

Thứ hai là các trung tâm thương mại bị phong tỏa do dịch COVID-19 khiến mức chi tiêu của người dân giảm trên 9% trong năm ngoái. Mức giảm này là khá mạnh, cao hơn trung bình của nhóm các nền kinh tế phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Các chuyên gia cho rằng đây là một hiện tượng nghịch lý, bởi mỗi khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm thường có xu hướng đi xuống; bởi người lao động sẽ cố gắng duy trì tiêu chuẩn sinh hoạt trong khi tổng thu nhập của họ bị cắt giảm.

Cũng giống như một số quốc gia khác, số tiền dôi ra nhờ nhận trợ cấp từ chính phủ được người dân Israel đổ vào các tài khoản tiết kiệm hoặc thị trường chứng khoán. Đây cũng là một yếu tố khiến các thị trường tài chính lên giá không thực chất trong thời gian qua và có thể dẫn đến lạm phát trong thời gian sắp tới.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Vũ Hội

Khối ngoại mua ròng 231 tỷ đồng mã SBT
Khối ngoại mua ròng hơn 259 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 16/9, trong đó SBT dẫn đầu chiều mua trên HOSE với 231 tỷ đồng.