Từ khi thế giới bắt đầu biết đến iPhone, đã có hơn 1,2 tỷ chiếc iPhone được bán ra trên toàn thế giới, iPhone làm thay đổi Apple và phần lớn ngành công nghệ châu Á.
Cổ phiếu Apple đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch buổi sáng thứ Sáu 3/11 (theo giờ Mỹ), và trong thời gian ngắn của phiên giao dịch, giá trị công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã lần đầu tiên được định giá trên 900 tỷ USD.
Sự cải tiến chậm chạp của Apple Inc, nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone, đã tạo cho các đối thủ ở châu Á cơ hội tốt để chiếm lĩnh các thị trường cao cấp, nhờ giá thấp và thiết kế ưu việt hơn.
Ngày 29/6/2007, người tiêu dùng xếp thành hàng dài bên ngoài các cửa hàng của Apple trên khắp nước Mỹ để chờ đợi mẫu iPhone đầu tiên được tung ra thị trường.
Bloomberg đưa tin Apple muốn theo đuổi mục tiêu mới về sản xuất theo quy trình khép kín. Nhưng mục tiêu này sẽ không bao giờ đạt được nếu Apple không giải quyết được vấn đề nguyên liệu tái chế.
Một văn bản cảnh báo "xâm phạm bản quyền nhãn hiệu" từ đại diện sở hữu trí tuệ của Apple tại Việt Nam đã gửi đến hàng loạt cửa hàng bán và sửa điện thoại di động.
Trong phiên đầu tuần, VN-Index tiếp đà hưng phấn và vượt ngưỡng 1.300 điểm. Tuy nhiên, giao dịch khối ngoại vẫn mang sắc màu ảm đạm khi họ bán ròng phiên thứ ba liên tục trên toàn thị trường.