Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một ứng dụng giám sát được thiết kế đầu tiên cho Android và hiện nay thiết bị có thể nhắm đến người dùng iPhone.
Qualcomm đã cáo buộc Apple vi phạm lệnh của tòa án Trung Quốc về việc ngừng bán iPhone khi tung ra bản cập nhật hệ điều hành iOS mới cho các máy iPhone ở thị trường đông dân nhất thế giới.
Một nguồn tin từ Bloomberg cho biết các đối tác của Apple đang cân nhắc việc rời nhà máy khỏi Trung Quốc trong trường hợp thuế nhập khẩu tại Mỹ tăng cao.
Tòa án nhân dân trung cấp Phúc Châu (Trung Quốc) đã cấm bán và nhập khẩu hầu hết các mẫu iPhone - quyết định chắc chắn sẽ 'đổ thêm dầu vào lửa' trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nhân dịp ngày hội giảm giá Black Friday ở Mỹ, Apple cũng đã công bố chương trình 'shopping event' kéo dài 4 ngày từ thứ Sáu (23/11) đến thứ Hai (26/11). Nhưng dường như người khổng lồ công nghệ không mặn mà gì với dịp Black Friday này bởi Táo khuyết chỉ cung cấp thẻ quà tặng cho các sản phẩm lỗi mốt với mức giảm không nhiều.
Sau khi vượt đỉnh 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa, Apple dường như đang trôi sang sườn dốc, khi giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất tới hơn 20% giá trị kể từ tháng 10.
Chiều 22-11, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiết lộ lãnh đạo TP Hà Nội đang hẹn hò với một tập đoàn Trung Quốc để đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam trong thời gian tới.
2 biểu đồ mới nhất mà Longrow Research đưa, cho thấy nhu cầu về iPhone tại thị trường Trung Quốc đang có xu hướng giảm. Đặc biệt còn được thể hiện thông qua xu hướng tìm kiếm về từ khóa iPhone trên mạng xã hội Baidu của nước này.
Do doanh số bán các thiết bị không đạt kì vọng Phố Wall nên sắp tới Apple sẽ không công bố doanh số cụ thể con số chính xác của các sản phẩm như iPhone, iPad và máy tính Mac nữa.
Nữ nhà báo Ksenia Sobchak (36 tuổi), đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018, đã bị Samsung kiện đòi khoản tiền 1,6 triệu USD vì sử dụng iPhone.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.