|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO của Apple khuyên khách hàng dành ít thời gian cho iPhone

08:15 | 25/04/2019
Chia sẻ
Tim Cook, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Apple, khẳng định ông không muốn mọi người dành quá nhiều thời gian cho điện thoại iPhone vì đó là thói quen không tốt.

Phát biểu tại Hội nghị TIME 100 hôm 23/4, CEO Tim Cook thổ lộ rằng công chúng nên hạn chế sử dụng iPhone do công ty ông sản xuất, Phone Arena đưa tin.

Rất hiếm khi công chúng thấy CEO của một doanh nghiệp công nghệ khuyên khách hàng hạn chế sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất. Vì thế, phát ngôn của Tim Cook là hiện tượng bất ngờ đối với những người tham dự Hội nghị TIME 100. 

Trong hội nghị TIME 100, khán giả có cơ hội nghe những người có ảnh hưởng nhất trong xã hội Mỹ trình bày quan điểm. Ngoài Tim Cook, những nhân vật nổi tiếng khác tham gia sự kiện bao gồm cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người phát ngôn Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, doanh nhân Tyra Banks, nhà sản xuất chương trình truyền hình Ryan Murphy.

CEO của Apple khuyên khách hàng dành ít thời gian cho iPhone - Ảnh 1.

Ông Tim Cook phát biểu trong Hội nghị Time 100 hôm 23/4. Ảnh: Phone Arena

Khi đứng trước micro trên sâu khấu, Tim Cook nói Apple chưa bao giờ muốn tạo ra điện thoại iPhone để mọi người sử dụng liên tục.

"Apple chẳng bao giờ muốn tối đa hóa thời gian sử dụng của khách hàng", Tim Cook thổ lộ. Ông tiết lộ rằng ông thường tắt âm thanh thông báo để không phân tâm. 

Đây không phải lần đầu tiên Tim Cook kể về thói quen sử dụng điện thoại của bản thân. Hồi tháng 6 năm ngoái, trong hội nghị dành cho các nhà phát triển phần mềm của Apple, tập đoàn đã công bố chức năng Screen Time - có khả năng đo thời gian một người sử dụng điện thoại iPhone và một số ứng dụng trên điện thoại. Trong hội nghị, Tim Cook khẳng định rằng trước khi Screen Time ra đời, ông tin rằng ông là một người sử dụng điện thoại một cách kỷ luật. 

"Nhưng sau khi theo dõi thời gian sử dụng iPhone bằng Screen Time, tôi nhận ra tôi đã nghĩ sai", ông thừa nhận.

Nhạc Dương