|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Indonesia kêu gọi EU ngừng phân biệt đối xử đối với dầu cọ

01:11 | 03/06/2021
Chia sẻ
Ngày 2/6, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt phân biệt đối xử với dầu cọ của nước này, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực phục hồi kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.
Indonesia kêu gọi EU ngừng phân biệt đối xử đối với dầu cọ - Ảnh 1.

Cây cọ được trồng tại Bukit Lawiang, bang Johor, Malaysia, ngày 13/2/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN).

Trong một tuyên bố báo chí sau cuộc gặp trực tuyến với Đại diện cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell, bà Retno khẳng định, trong nỗ lực khuyến khích hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai bên, Chính phủ Indonesia cam kết sản xuất dầu cọ một cách bền vững và tiếp tục thúc đẩy giấy chứng nhận Dầu cọ Bền vững Indonesia.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia cũng cho rằng hợp tác kinh tế và thương mại công bằng, không phân biệt đối xử và cởi mở sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế.

Quan hệ thương mại giữa Indonesia và EU đã bị ảnh hưởng sau khi sau khi Ủy ban châu Âu thông qua Chỉ thị về các nguồn năng lượng tái tạo hồi tháng 3/2019, trong đó kết luận rằng việc trồng dầu cọ đã khiến tình trạng phá rừng nghiêm trọng hơn và cần loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu này ở EU trước năm 2030.

Tuy nhiên, ông Borrell khẳng định hiện chưa có lệnh cấm nào được áp dụng đối với việc nhập khẩu dầu cọ ở châu Âu. Trên thực tế, nhập khẩu mặt hàng này đã tăng tới 26% vào năm 2020. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại cho rằng điều này có nghĩa là không có hạn chế và chỉ có các vấn đề bền vững mà các nước phải cùng nhau giải quyết.

Thừa nhận rằng vấn đề dầu cọ đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa EU và Indonesia, ông Borrell bày tỏ sẵn sàng phối hợp để theo đuổi một giải pháp cho vấn đề này. Ông Borrell nói EU nhận thức rất rõ tầm quan trọng của dầu cọ đối với ngành công nghiệp và xã hội Indonesia cũng như đối với những người đã thoát khỏi nghèo đói, và cần tìm ra các giải pháp có tính đến sứ mệnh bền vững và phát triển.

Dầu cọ là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Indonesia. Theo ước tính của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia, thu nhập ngoại hối từ dầu cọ của nước này đã đạt gần 21 tỷ USD vào năm 2020.

Hồi năm 2019, cùng với nhà sản xuất dầu cọ khác là Malaysia, Indonesia đã đệ đơn kiện chính sách phân biệt đối xử của EU lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trước đó, hôm 31/5, Chính phủ Malaysia thông báo rằng WTO đã chấp thuận yêu cầu của Malaysia về việc thành lập một ban hội thẩm để xem xét các quy định của EU liên quan đến việc hạn chế sử dụng nhiên liệu sinh học làm từ dầu cọ.

Hữu Chiến