|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IGC nâng dự báo sản lượng lúa mì, ngô thế giới niên vụ 2016-2017

10:00 | 28/08/2016
Chia sẻ
Nguồn cung ngũ cốc toàn cầu sẽ vượt 2,5 tỉ tấn; Triển vọng cây trồng lúa mì cải thiện tại Mỹ, Nga, Ấn Độ; Triển vọng cây trồng ngô và đậu tương thế giới tăng.
igc nang du bao san luong lua mi ngo the gioi nien vu 201617
Ảnh minh họa.

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) nâng dự báo sản lượng ngô và lúa mì niên vụ 2016/17, lên mức cao kỷ lục.

“Sự điều chỉnh lớn nhất trong tháng này đối với ngô do triển vọng cây trồng tại Mỹ được cải thiện”, IGC cho biết trong báo cáo hàng tháng.

Sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2016/17 đạt mức cao lịch sử 1,030 tỉ tấn, tăng sov ới dự báo 1,017 tỉ tấn dự báo trước và 969 triệu tấn niên vụ trước.

Mỹ, nhà sản xuất ngô hàng đầu thế giới dự báo sản lượng sẽ đạt 379 triệu tấn, tăng so với 365 triệu tấn dự báo trước đó.

IGC dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 743 triệu tấn, tăng so với 735 triệu tấn dự báo trước đó.

“Nguồn mưa dồi dào, thúc đẩy năng suất trung bình tại nhiều nơi, nhưng chất lượng suy giảm”.

Gia tăng dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu, phần lớn điều chỉnh tăng đối với Nga, Ấn Độ và Mỹ, bù đắp một phần sự suy giảm tại EU.

IGC dự báo, Nga sẽ trở thành nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới niên vụ 2016/17, với EU giảm xuống vị trí thứ hai, sau khi sản lượng cây trồng suy giảm.

“Tổng cộng ngũ cốc thế giới (bao gồm lúa mì và ngũ cốc thô) dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục niên vụ 2016/17 và mức dự trữ lớn. Nhìn chung, thặng dư sẽ vượt 2,5 tỉ tấn – lần đầu tiên”, IGC cho biết.

IGC cũng nâng dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2016/17 thêm 4 triệu tấn, lên 325 triệu tấn, cao hơn so với 316 triệu tấn niên vụ trước.

Triển vọng gia tăng, do điều kiện cây trồng tại Mỹ thuận lợi, báo cáo cho biết.

Sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2016/17 dự kiến sẽ đạt 484 triệu tấn, giảm nhẹ so với 487 triệu tấn dự báo tháng trước, nhưng cao hơn so với 473 triệu tấn niên vụ trước.

Theo Vũ Lanh

Vinanet