|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hưng Yên bác bỏ thông tin giá nhãn ế ẩm 4.000 đồng/kg

16:57 | 17/08/2018
Chia sẻ
Hiện, trên một số trang báo xuất hiện thông tin nhãn Hưng Yên bán với giá chỉ 3 - 4 nghìn đồng/kg và ế ẩm. Nhiều người trồng nhãn ở Hưng Yên đã lên tiếng và cho biết đó là thông tin không đúng thực tế.
hung yen bac bo thong tin gia nhan e am 4000 dongkg Hưng Yên ước đạt 40.000 tấn nhãn trong năm nay
hung yen bac bo thong tin gia nhan e am 4000 dongkg

Năm 2018, ước sản lượng nhãn toàn tỉnh Hưng Yên trên 42 nghìn tấn. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Văn Xây, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên khẳng định, nhãn của gia đình ông và bà con địa phương vẫn bán được giá trên 20 nghìn đồng/kg, không hề có mức 3 đến 4 nghìn đồng/kg như thông tin trên một số báo chí, đề nghị ngành chức năng vào cuộc để tránh gây hoang mang, thiệt hại cho nhân dân.

Theo ông Xây, gia đình ông hiện có trên 1 mẫu nhãn. Do được thâm canh theo tiêu chuẩn VietGap nên nhãn cho quả sai, mẫu mã đẹp, vụ năm nay thu được gần 7 tấn quả. Mặc dù Hưng Yên được mùa nhãn, với sản lượng lớn nhưng bà con xã Hồng Nam vẫn bán 25 đến 55 nghìn đồng/kg trở lên, so với năm ngoái giá không giảm nhiều.

Còn ông Trịnh Văn Thinh, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam cho hay, Hưng Yên có nhiều giống nhãn, hiện có loại vẫn bán với giá 60 đến 70 nghìn đồng/kg vì đây là giống nhãn được trồng theo tiêu chuẩn Vietgap, chất lượng ngon, mẫu mã đẹp. Giá như vậy là vẫn ổn định như mọi năm.

Ông Trịnh Văn Viễn và nhiều người dân ở thành phố Hưng Yên dù không trồng nhãn cũng nhận xét: "Ban đầu chúng tôi nghĩ năm nay nhãn Hưng Yên được mùa thì mất giá, nhưng đến thời điểm này giá nhãn bán vẫn ổn định, từ 18 - 25 nghìn đồng/kg, mà chưa thấy có hiện tượng tồn đọng hay ế ẩm."

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Doanh chia sẻ, nhờ áp dụng tiêu chuẩn VietGap vào canh tác, giá trị nhãn trồng tại Hưng Yên đã được nâng lên rất nhiều. Hàng vụ, các thương lái về đến tận vườn để mua hoặc các hợp tác xã (HTX) đại diện ký bao tiêu sản phẩm nên người dân không còn phải lo khâu tiêu thụ nhãn như trước đây. Năm 2018, ước sản lượng nhãn toàn tỉnh trên 42 nghìn tấn. Mặc dù, sản lượng nhãn lớn, nhưng những ngày này bà con thu hoạch đến đâu vẫn được thu mua ngay đến đó.

Hiện nay, Hưng Yên đang bước vào thu hoạch nhãn chính vụ, các thương lái vẫn tiếp tục đến thăm quan, tìm hiểu và ký kết thu mua nhãn xuất khẩu đi thị trường trong và ngoài nước. Đại diện các HTX sản xuất và tiêu thụ nhãn khẳng định, việc tiêu thụ nhãn vẫn diễn ra thuận lợi, giá bán không xuống thấp như một số thông tin nêu, gây khó khăn cho người nông dân. Một số loại nhãn mã xấu, quả nhỏ dùng để sấy long cũng có giá từ 7 nghìn đến hơn 10 nghìn đồng/kg.

Ông Bùi Xuân Tám, Giám đốc HTX sản xuất nhãn lồng Nễ Châu khẳng định:"HTX chúng tôi đang tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân rất thuận lợi, hiện giá nhãn vẫn dao động từ 18 - 25 nghìn đồng/kg. Còn loại nhãn 3 - 4 nghìn đồng/kg là của các tỉnh thành khác, Hưng Yên không có giá nhãn này".

Xem thêm


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.