Sáng ngày 8/7, hơn 40 triệu cp của Tập đoàn Đua Fat đã được đưa vào giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là DFF. Theo ghi nhận, giá cổ phiếu tăng trần ngay sau từ đầu phiên, lên mức 20.800 đồng/cp .
Áp lực bán tháo bùng nổ vào cuối phiên khiến VN-Index bốc hơi 56 điểm. Tuy vậy, khối ngoại lại bất ngờ là bên mua ròng nhẹ 26 tỷ đồng trên toàn sàn, chủ yếu mua ròng các bluechips.
Trong 6 tháng tăng trưởng vượt bậc của thị trường, NĐT cá nhân là bên đóng góp tích cực nhất vào đà tăng với 42.193 tỷ đồng mua ròng tính riêng trên sàn HOSE. Trong đó, chỉ riêng giá trị mua ròng tại HPG là 13.820 tỷ đồng.
Tuy giá thép không còn cao như những tháng trước nhưng lợi nhuận của các doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát (HPG), Hoa Sen (HSG) hay Nam Kim (NKG) vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2021 nhờ nhu cầu lớn và sản lượng tiêu thụ tăng.
Hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 45 doanh nghiệp với vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó có những cái tên mà 6 tháng trước chưa xuất hiện như LienVietPostBank, Chứng khoán SSI, Bất động sản Phát Đạt, …
Trong tháng VN-Index tăng trưởng 5,95% và liên tục vượt đỉnh, NĐT cá nhân giữ vững vị thế mua ròng hơn 8.300 tỷ đồng trên sàn HOSE. Lực mua tại HPG áp đảo, theo sau là nhóm ngân hàng.
Năm 2020, Hòa Phát sản xuất 5,8 triệu tấn thép. Dự kiến năm 2021, sản lượng tăng lên thành 8 triệu tấn, có thể tương đương với doanh nghiệp trong top 50 nhà sản xuất lớn nhất thế giới.
Trước nhịp điều chỉnh của thị trường, khối ngoại trở lại bán ròng gần 1.115 tỷ đồng trên toàn thị trường. Hai cổ phiếu NVL và HPG chịu áp lực xả mạnh nhất từ khối này với giá trị tương ứng 362 tỷ đồng và 336 tỷ đồng.
Trong khi NĐT cá nhân mạnh tay gom cổ phiếu HPG gần 350 tỷ đồng trong phiên hôm qua, nhóm NĐT tổ chức lại đẩy mạnh bán ròng mã này (296 tỷ đồng). Ngoài ra, dòng tiền các bên tham gia thị trường tập trung tại các mã ngân hàng và bất động sản.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.