|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Honda sắp nối lại sản xuất nhà máy Vũ Hán với Dongfeng

08:18 | 03/02/2020
Chia sẻ
Honda có kế hoạch sẽ nối lại sản xuất tại nhà máy được đặt ở Vũ Hán với liên doanh Dongfeng.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Honda Motor Co có kế hoạch tiếp tục sản xuất xe hơi tại Trung Quốc với Dongfeng ô tô vào ngày 14/2, theo hướng dẫn của chính phủ hiện tại, một phát ngôn viên của công ty nói với Reuters hôm Chủ nhật.

Liên doanh này có trụ sở tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi đang bị coi là tâm điểm của sự bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên. Chính phủ Hồ Bắc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến ngày 13/2 nhằm ngăn chặn sự bùng phát của coronavirus.

Tại Vũ Hán, Honda có 3 nhà máy sản xuất xe, khi công bố dịch cả 3 nhà máy này đều được thông báo đóng cửa.

Honda sắp nối lại sản xuất nhà máy Vũ Hán với Dongfeng - Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy liên doanh mới của Honda Motor với Tập đoàn Dongfeng Motor tại Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Honda trước đó cũng tuyên bố sẽ đóng cửa hai nhà máy sản xuất xe máy tại Thiên Tân và Taicang cho đến ngày 9/2. 

Hai nhà máy sản xuất xe máy Honda bị ảnh hưởng được điều hành bởi Sundiro Honda Motorcycle Company, một công ty con của Honda Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải. Hai nhà máy này sản xuất khoảng 40% tổng sản lượng xe máy của Honda tại Trung Quốc.

Ngọc Khánh