|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hơn 1,9 triệu lệnh chạy vào HOSE trong phiên VN-Index rơi sâu

08:49 | 22/08/2021
Chia sẻ
Tổng số lượng đưa vào hệ thống kể cả lệnh hủy và sửa trong phiên cuối tuần (20/8) lên đến 1,9 triệu lệnh, con số này gấp gần ba lần ngưỡng trước đây gây nên sự nghẽn tại HOSE.

Chứng khoán Việt Nam có phiên giảm mạnh thứ hai thế giới với thanh khoản kỷ lục

Theo thông tin từ chương trình Bản tin Tài chính Kinh doanh phát sóng tối 20/8, chứng khoán Việt Nam có mức giảm mạnh đứng thứ hai thế giới trong phiên giao dịch thứ Sáu cuối tuần.

Đóng cửa, VN-Index mất tới 45,42 điểm, tương ứng 3,3%, về còn 1.329,43 điểm. Diễn biến tương tự, HNX-Index giảm 6,99 điểm (2,31%) xuống 338,06 điểm và UPCoM-Index giảm 2,12% còn 92,7 điểm.

Phiên giao dịch cuối tuần đem lại nhiều cảm xúc buồn cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên ở chiều ngược lại cũng có những nhà đầu tư coi đây là cơ hội.

Phe cầm tiền có cảm xúc hoàn toàn trái ngược vì họ thực sự chỉ đợi thời cơ để xuống tiền dứt khoát. Theo ghi nhận vào lúc 11h06 khi VN-Index mất 40 điểm thì dòng tiền nhập cuộc rất mạnh mẽ và cứ như vậy có thời điểm chỉ số sàn HOSE lao dốc 50 điểm, 60 điểm và cao trào ở lúc 14h18' khối lượng giao dịch gấp hơn 10 lần so với những lần khớp lệnh trước đó. 

Hơn 1,9 triệu lệnh được đưa vào thị trường trong phiên VN-Index rơi sâu - Ảnh 1.

Khối lượng giao dịch tăng đột biến ngay trước phiên ATC. (Ảnh chụp màn hình).

Có thể thấy, lượng cổ phiếu bán ra đều được lực cầu hấp thụ hết dẫn tới việc dù tất cả các nhóm ngành đều giảm giá hay toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 đều kết phiên trong sắc đỏ nhưng không có tình trạng trắng bên mua.

Với dòng tiền cuồn cuộn chảy vào thị trường, giá trị giao dịch toàn thị trường đánh dấu mức kỷ lục từ trước tới nay với 48.620 tỷ đồng, tương đương hơn 1,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Sàn HOSE cũng đánh dấu mức thanh khoản cao nhất trong lịch sử với hơn 38.500 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy lực mua ròng mạnh nhất trong phiên hôm qua đến từ nhóm tự doanh của các công ty chứng khoán, khối này mua ròng hơn 744 tỷ đồng với tâm điểm giao dịch là nhóm ngân hàng.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân lần đầu tiên chuyển hướng bán ròng sau hai tuần mua vào liên tục. Giá trị rút ròng của các cá nhân trong nước là 367 tỷ đồng.

Hơn 1,9 triệu lệnh được đưa vào thị trường trong phiên VN-Index rơi sâu

Chia sẻ trên chương trình Bản tin Tài chính Kinh doanh, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng mối lo ngại về dịch bệnh và những thông tin đồn đoán liên quan đến những giải pháp mạnh mẽ hơn của chính quyền TP HCM áp dụng cho thành phố này để có thể sớm khống chế dịch ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư.

Cụ thể, người dân TP HCM được yêu cầu tuyệt đối ai ở đâu thì ở đó, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường, ít nhất hai tuần tới.

"Nhà đầu tư khi đón nhận những thông tin này khá là bi quan và thể hiện bằng hoạt động hoảng loạn bán ra", ông Ngọc cho hay.

Hơn 1,9 triệu lệnh được đưa vào thị trường trong phiên VN-Index rơi sâu - Ảnh 3.

VN-Index mất hơn 45 điểm trong phiên cuối tuần với thanh khoản lên cao kỷ lục. (Ảnh minh họa: Thu Thảo).

Bên cạnh đó, hành động quyết bán ra để bảo toàn lợi nhuận theo hiệu ứng dây chuyền cũng có thể là nguyên nhân khiến thị trường lao dốc đột ngột. Nhất là trong bối cảnh chỉ một tháng qua đã cổ phiểu của nhiều ngành như chứng khoán, bất động sản, cảng biển đều chứng kiến đà tăng giá rất tốt, từ 50 - 60%.

Giới chuyên gia cũng cho rằng phiên thứ Sáu cũng là phiên kiểm tra tính trơn tru của hệ thống giao dịch mới tại HOSE kể từ khi đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7 trở lại đây và kết quả không nằm ngoài sự mong đợi.

Thống kê cho thấy, tổng số lượng đưa vào hệ thống kể cả lệnh hủy và sửa trong phiên cuối tuần lên đến 1,9 triệu lệnh, con số này gấp gần ba lần ngưỡng trước đây gây nên sự nghẽn tại HOSE.

Thu Thảo