|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoa Sen triệu tập đại hội bất thường bàn việc bán vốn cho đối tác chiến lược

16:32 | 30/06/2020
Chia sẻ
Hoa Sen nhận thấy cần hợp tác với các đơn vị cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, năng lực quản trị và uy tín tốt trên thị trường.
Hoa Sen triệu tập đại hội bất thường bàn việc bán vốn cho đối tác chiến lược - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Lê Phước Vũ. Ảnh: hoasengroup.vn

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa ra thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng 8/8/2020 tại quận 1, TP HCM. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 20/7/2020.

Nội dung đại hội chủ yếu là bàn bạc và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành, bao gồm chọn đối tác, thuê đơn vị tư vấn phát hành, quyết định giá phát hành, …

Hoa Sen nhận định nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới đang gặp nhiều khó khăn, thị trường cũng diễn biến bất lợi do tác động khách quan của dịch bệnh COVID-19.

Công ty đặt ra chiến lược trung và dài hạn là tiếp tục khai thác tối đa hệ thống phân phối, nâng cao hiệu quả của các kênh tiêu thụ, khai thác hệ thống khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng độ phủ thị trường, …

HĐQT Hoa Sen nhận định tập đoàn cần hợp tác với các tổ chức cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, quản trị và uy tín tốt trên thị trường để cùng đồng hành, ổn định, bền vững với Hoa Sen trong tương lai.

Trong 8 tháng đầu niên độ tài chính hiện nay (từ tháng 10/2019 đến hết tháng 5/2020), Hoa Sen ước đạt doanh thu 17.068 tỉ đồng, thực hiện 61% kế hoạch cả niên độ; lợi nhuận sau thuế 584 tỉ đồng, thực hiện 146% kế hoạch.

Kết phiên hôm nay 30/6, giá cổ phiếu HSG giảm 3% còn 11.450 đồng/cp. So với đáy ngày 31/3, giá HSG hiện nay đã tăng 164%.

Song Ngọc