Hòa Phát phải vay vốn từ các tổ chức tín dụng và nguồn khác là 20.000 tỷ đồng để làm dự án. Với hợp đồng cho vay của VietinBank, Hòa Phát đã cơ bản thu xếp song nguồn vốn phục vụ giai đoạn 1.
Hòa Phát thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.000 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng lần lượt 5% và 20% so với kế hoạch ban đầu.
Chưa khi nào ngành thép gặt hái nhiều kỷ lục như năm 2016. Nhiều doanh nghiệp lãi tăng theo cấp số nhân, trong khi doanh nghiệp lỗ chuyển sang lãi khủng.
Nguồn tin của Infonet cho biết, nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư hơn 300 triệu USD vào dự án, do vậy muốn thu hồi dự án và giao cho DN khác thực hiện, tỉnh Quảng Ngãi sẽ chi trả số tiền nhà đầu tư Đài Loan đã rót vào dự án này.
TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, việc Hòa Phát mua lại dự án sản xuất thép Hòa Phát là một quan hệ kinh tế bình thường, Nhà nước không nên can thiệp, các nhà chính sách cũng không nên bình luận.