|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Họ dầu khí xanh tím hàng loạt trong phiên VN-Index hồi phục, chuyên gia cho rằng định giá cp đang khá hấp dẫn

16:28 | 10/05/2022
Chia sẻ
Với việc thị trường hồi phục thì phần lớn các nhóm ngành chính hôm nay đều có sự tăng trưởng. Trong đó, họ dầu khí tạo nên sự bất ngờ trong phiên chiều khi lực cầu bắt đáy tăng mạnh giúp cổ phiếu đồng loạt hồi phục và đóng cửa trong sắc xanh, tím.

Sau phiên bán tháo diện rộng đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhịp hồi phục tương đối tích cực ngày hôm nay với nền tảng thanh khoản cải thiện so với mức trung bình. Như nắng hạn gặp mưa rào, nhà đầu tư thở phào sau khi chứng kiến cú rút chân mạnh mẽ của VN-Index trong phiên chiều.

Đóng cửa, VN-Index tăng 23,94 điểm (1,89%) lên 1.293,56 điểm, trong đó VN30-Index tăng 31,42 điểm (2,39%) lên 1.345,46 điểm. Một phiên tăng điểm sau chuỗi giảm mạnh chưa thể khẳng định điều gì, VN-Index có lẽ cần thêm thời gian để xác nhận lại xu hướng. Dẫu vậy, điểm tích cực là chỉ số chính đã tạo 2 đáy giảm với phân kỳ dương RSI tại vùng quá bán.

Với việc thị trường hồi phục thì phần lớn các nhóm ngành chính hôm nay đều có sự tăng trưởng. Trong đó, họ dầu khí tạo nên sự bất ngờ trong phiên chiều khi lực cầu bắt đáy tăng mạnh giúp cổ phiếu đồng loạt hồi phục và đóng cửa trong sắc xanh, tím.

Chuyển động trong phiên cũng cho thấy cổ phiếu dầu khí hồi phục trước thị trường chung. Điển hình như PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được kéo căng hết biên độ ngay khi VN-Index vẫn đang giằng co trong vùng giá đỏ, kết phiên mã này đóng cửa tại mốc 24.200 đồng/cp, với lượng dư mua giá trần là 492.300 đơn vị. Tương tự, sắc tím trần cũng được chứng kiến ở hai mã "họ nhà P" như PVC, PVD.

Diễn biến cùng chiều, PVO, BSR, TDG kết phiên trong sắc xanh dù có thời điểm lao dốc và chạm sàn. Hai mã vốn hóa lớn là GAS và PLX cũng đóng cửa ở vùng giá xanh, trong đó GAS tăng 3% và góp mặt trong Top5 gánh vác thị trường, PLX chỉ nhích nhẹ trên tham chiếu với tỷ lệ 0,2%, đóng cửa dừng ở mốc 42.700 đồng/cp.

 

 Họ dầu khí xanh tím hàng loạt trong phiên VN-Index hồi phục. (Ảnh chụp màn hình).

Định giá của cổ phiếu dầu khí đang khá hấp dẫn

Chia sẻ góc nhìn về nhóm dầu khí, bà Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Tự doanh DNSE cho rằng câu chuyện về phục hồi nền kinh tế và nhu cầu năng lượng tăng lên, giá dầu ở trong tình trạng nguồn cung đang bị thắt chặt, không phục vụ kịp lượng cầu trên thế giới sẽ gây ra tình trạng đẩy giá dầu và năng lượng tăng.

Vùng đỉnh 130 vừa rồi rất có thể sẽ không phải đỉnh của đợt này mà có thể đi xa hơn nữa nếu như có một tin tức gì về nguồn cung, nguồn cầu ảnh hưởng đến. 

Hiện nay, giá cổ phiếu dầu khí trong nước đang chiết khấu ở mức khoảng 30 - 40% so với vùng đỉnh vì vậy nhà đầu tư sẽ phải quay trở lại để xem xem câu chuyện về xu hướng của giá dầu khí này sẽ ảnh hưởng như nào đến hoạt động kinh doanh của những cổ phiếu dầu khí trong nước.

Sau rất nhiều năm rơi vào tình trạng không có khách hàng, không có nguồn cung từ bên ngoài thị trường thế giới, ngành dầu khí đã đối mặt với vô vàn khó khăn tuy nhiên khi xuất hiện xu hướng khan hiếm và xu hướng về giá dầu, nhiều nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quay trở lại thị trường khai thác dầu thô.

Tín hiệu đáng mừng chính là những hợp đồng hay kế hoạch tái khởi động một số dàn khoan của PVD. Trong năm nay, kết quả kinh doanh có thể sẽ chưa được phản ánh rõ bởi việc tái khởi động dàn khoan không phải việc đơn giản, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Một chu kỳ 5 - 10 năm được đảm bảo để khai thác, lợi nhuận và hoạt động của doanh nghiệp dần quay trở lại. Khi những doanh nghiệp đầu ngành có dự án, công việc thì những doanh nghiệp trung ngành hay hạ nguồn theo đó sẽ có nguồn cung để chạy tiếp.

Bà Linh nhận định nhóm ngành dầu khí đang khá hấp dẫn vì đây là nhóm ngành trực tiếp mang lại nguồn ngoại tệ và đóng góp vào GDP của Việt Nam bên cạnh các ngành khác có tỷ trọng lớn trong nền kinh tế như ngân hàng hay bất động sản.

Trong báo cáo Triển vọng ngành quý II với chủ đề "Mùa biển động", CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) cũng đánh giá tích cực với nhóm dầu khí, đây được coi là một trong những nhóm ngành sẽ được hưởng lợi từ quá trình Việt Nam phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Thu Thảo