|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hiệp định thương mại với Anh dự định đàm phán năm 2021

06:55 | 07/10/2020
Chia sẻ
Ông Lương Hoàng Thái, đại diện Bộ Công Thương cho biết gần như đã thống nhất toàn bộ nội dung của hiệp định thương mại với Anh, chỉ còn những vấn đề rất nhỏ cần trao đổi, và hi vọng sớm đưa hiệp định đi vào hiệu lực.

Hội thảo trực tuyến “Triển vọng kinh tế - thương mại Việt Nam: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh” diễn ra ngày 6/10.

Hội thảo đã trao đổi thông tin, quan điểm một cách toàn diện, đa chiều dưới nhiều góc nhìn về triển vọng kinh tế - thương mại của Việt Nam, cũng như các chính sách, biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương với Vương quốc Anh trong thời gian tới, sớm kí kết Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA).

Vương quốc Anh đang có 400 dự án đầu tư vào Việt Nam   

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, tính đến tháng 8/2020, có 400 dự án của Anh còn hiệu lực đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng kí đạt 3,6 tỉ USD, đứng thứ 16 trong số các nước và vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết thêm, thị trường Anh là một trong 5 quốc gia đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng 300 tỉ USD và cũng là quốc gia thu hút đầu tư từ bên ngoài lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Anh có xu hướng tăng trưởng chậm lại.

Cụ thể, năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 6,61 tỉ USD, giảm 1,64%. Qua 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 2,57 tỉ USD, giảm 19,87% so với cùng kì năm 2019.

Thời gian tới, Việt Nam mong muốn hợp tác với Anh ở các lĩnh vực đầu tư công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo, lĩnh vực y tế, phát triển kết cấu hạ tầng,...

Bên cạnh đó Việt Nam cũng mong muốn kêu gọi Anh hợp tác thương mại các mặt hàng nông sản nhiệt đới, dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, nhưng tập trung vào các khâu tạo ra giá trị gia tăng cao,..

Nói về những ngành đầu tư tại Việt Nam, Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam, Ngài Gareth Ward nhấn mạnh, ngành năng lượng sạch tại Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, do đó đây chính là động lực để Việt Nam trong thời gian tới có thể thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.

Hiệp định thương mại với Anh dự định đàm phán năm 2021 - Ảnh 1.

Ông Gareth Ward, Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình).

Ông cho biết thêm, Việt Nam cũng có các nhà máy sản xuất những sản phẩm công nghệ cao như Samsung. Đồng thời Anh cũng có các nhà máy công nghệ cao gần Đại học Cambridge, đây là điểm tương đồng và tạo được cơ hội thuận lợi hợp tác giữa hai nước.

Dự kiến năm 2021 sẽ đàm phán Hiệp định thương mại với Anh

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng vụ Chính sách Thương mại, Bộ Công Thương cho rằng có nhiều lĩnh vực mà cả hai bên có thể hợp tác đầu tư.

Hiệp định thương mại với Anh dự định đàm phán năm 2021 - Ảnh 2.

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng vụ Chính sách Thương mại chia sẻ trong hội thảo. (Ảnh chụp màn hình).

Với việc kế thừa những điều kiện FTA với EU, ông Thái đề xuất nên tăng cường quan hệ phát triển lĩnh vực dược phẩm, ví dụ như vắc xin thì điều này sẽ tốt cho cả hai bên.

Ông Thái chia sẻ thêm, các điều kiện, chính sách từ hiệp định EVFTA có các tiêu chuẩn khá cao, cao nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã kí với các đối tác khác. Và dự kiến FTA của Việt Nam với Anh sắp tới cũng dựa trên những điều kiện cơ bản của EVFTA.

Đặc biệt, Vụ trưởng Lương Hoàng Thái nói: "Có một tin vui đó là, thời gian qua quá trình đàm phán với các đối tác tại Anh diễn ra khá thuận lợi, chúng tôi gần như đã thống nhất toàn bộ nội dung của hiệp định thương mại. Dự kiến năm 2021 sẽ chính thức có hiệp định song phương giữa Việt Nam và Anh".

Vị đại diện Bộ Công Thương cho biết thêm, chỉ còn một vài nội dung, những vấn đề rất nhỏ của hiệp định cần trao đổi, nhưng chỉ ở cấp kĩ thuật. Ông Thái hi vọng có thể sớm thống nhất, kết thúc các vấn đề còn tồn đọng để đưa hiệp định FTA với Anh đi vào hiệu lực trong thời gian tới.

Minh Hằng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.