Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), nhu cầu tiêu thụ hạt điều trên thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng, giá điều trong năm 2018 sẽ vẫn giữ ở mức cao.
Nhiều nhà máy chế biến điều tại Ấn Độ buộc phải đóng cửa vì chi phí sản xuất cao hơn so với lợi nhuận thu về, các chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng không phát huy được tác dụng.
Dự báo năm 2017, xuất khẩu hạt điều nhân của VN đạt trên 3,5 tỉ USD. Đây là kỷ lục mới của ngành điều VN và kéo dài thành tích đứng đầu ngành điều thế giới với 12 năm liên tiếp.
Bộ NN&PTNT ước tính, khối lượng xuất khẩu cao su, chè, hạt điều và tiêu đều tăng trong 11 tháng đầu năm nay, trong khi cà phê là nông phẩm chính duy nhất dự báo giảm 22,5%.
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nông thủy sản của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô nên giá trị gia tăng không cao.
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong tháng 10 giảm 7,68%, ghi nhận tháng giảm thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu vẫn tăng 9,73%.
Các doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu xuất khẩu gạo sang Philippines đã giúp đẩy giá gạo tăng, bên cạnh đó, giá điều, cao su, tiêu... cũng tiếp tục có xu hướng tăng.
Giá điều đang được ghi nhận ở mức cao kỷ lục và có xu hướng tăng lên, song đáng buồn là khó khăn cố hữu của ngành điều về nguồn nguyên liệu vẫn còn đó. Muốn dừng lặp đi lặp lại “bài ca” phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đã đến lúc, ngành điều phải nỗ lực hơn nữa.
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.