|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàng trăm nghìn tấn gạo basmati Ấn Độ bị ùn ứ tại cảng vì căng thẳng tại Trung Đông

06:30 | 04/03/2026
Chia sẻ
Khoảng 200.000 tấn gạo basmati đang mắc kẹt trên đường vận chuyển và một lượng tương đương bị tồn tại các cảng của Ấn Độ do chiến sự đã làm gián đoạn các tuyến vận tải trên khắp Trung Đông.

Khoảng 400.000 tấn gạo basmati của Ấn Độ đang bị ùn ứ tại các cảng và trên đường vận chuyển, trong khi các hợp đồng xuất khẩu gần như đóng băng do cước vận tải đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tuần, theo nguồn tin của Reuters. 

Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo basmati lớn nhất thế giới, trong đó các thị trường Trung Đông như Arab Saudi, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chiếm hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu.

“Khoảng 200.000 tấn gạo basmati đang mắc kẹt trên đường vận chuyển và một lượng tương đương bị tồn tại các cảng của Ấn Độ do chiến sự đã làm gián đoạn các tuyến vận tải trên khắp Trung Đông,” ông Satish Goel, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ (AIREA), cho biết.

Theo ông Goel, các nhà xuất khẩu đã đưa hàng ra cảng, nhưng không thể vận chuyển sang Trung Đông do chi phí vận chuyển container tăng cao, trong khi không có thị trường thay thế nào có thể hấp thụ khối lượng này.

Cuộc không chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã lan rộng vào thứ Hai, khi Israel tấn công Lebanon và Iran nhắm vào hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh cũng như các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu và tàu container cũng đang tránh tuyến đường thủy này do các công ty bảo hiểm đã hủy bảo hiểm cho tàu, trong khi cước vận tải toàn cầu tăng vọt.

AIREA đã làm việc với Bộ Thương mại Ấn Độ để tìm kiếm hỗ trợ, trong bối cảnh các nhà xuất khẩu phải gánh chi phí lưu kho đối với hàng tồn tại cảng và trong một số trường hợp là chi phí vận chuyển tăng cao, ông Goel cho biết.

Một nhà giao dịch tại New Delhi thuộc một công ty thương mại toàn cầu cho biết các nhà xuất khẩu hiện không nhận đơn hàng mới từ Trung Đông, thay vào đó ưu tiên thực hiện các hợp đồng đã ký.

Gián đoạn diễn ra sau vụ mùa kỷ lục

Cả bên mua và bên bán đều thừa nhận đây là tình huống chưa từng có. Theo một số thương nhân, nếu điều kiện này kéo dài, một số nhà xuất khẩu có thể viện dẫn điều khoản bất khả kháng.

Ấn Độ năm nay ghi nhận vụ mùa basmati kỷ lục và sự chững lại đột ngột của nhu cầu xuất khẩu đã khiến giá giảm gần 6%.

Ấn Độ và Pakistan là hai quốc gia duy nhất trồng rộng rãi giống gạo hạt dài này, vốn được sử dụng phổ biến trong các món biryani, pilaf và nhiều món ăn khác. Gạo basmati thường được bán với mức giá cao trên thị trường quốc tế.

“Gạo basmati là lương thực thiết yếu tại Trung Đông và thực tế không có nguồn thay thế cho nguồn cung từ Ấn Độ,” một thương nhân tại Mumbai cho biết. “Khi chiến sự kết thúc, các quốc gia này sẽ bắt đầu tích trữ trở lại.”

H.Mĩ