|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàng thủy sản đông lạnh đã được Bộ NN&PTNT xác nhận là sản phẩm chế biến

15:37 | 02/11/2020
Chia sẻ
Tại công văn gửi Bộ Tài chính mới đây, Bộ NN&PTNT cho biết ba hoạt động là: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -180 độ C; chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín và chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng giá trị gia tăng đều là hoạt động chế biến thủy sản.

Đồng thời các sản phẩm này được phân vào nhóm ngành 102-1020: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Trước đó, ngày 22/9, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng đã gửi ý kiến đồng nhất với Bộ NN&PTNT dựa theo căn cứ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/7/2018.

Hiện nay, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản tiếp tục chờ ý kiến từ phía Bộ Tài chính về vấn đề này.

Trước đó, ngày 30/7, VASEP đã gửi công văn số tới Tổng cục Thuế nêu vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản và đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Công văn được đưa ra sau khi nhận được liên tiếp các phản ánh của doanh nghiệp thủy sản Hội viên VASEP về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho ngành chế biến thủy sản liên quan đến quy định và việc thực thi Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.

Theo những văn bản này, hầu hết mặt hàng thủy sản chế biến xuất khẩu bị áp sang là hàng “sơ chế” thay vì là “chế biến” khiến các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN và gây nhiều bức xúc cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản.

Ngày 16/6, VASEP đã gửi công văn số tới Cục Thuế tỉnh Cà Mau có ý kiến về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản.

H.Mĩ

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.