|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàng nghìn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại

14:29 | 03/10/2021
Chia sẻ
Từ ngày 30/9, khi TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An nới lỏng giãn cách, người dân miền Tây từ các tỉnh thành này trở về địa phương liên tục với số lượng lớn.
Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 1.

Lượng người dân Sóc Trăng trở về quê riêng trong sáng 3/10 là khoảng hơn 3.000 người. (Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN).

Từ ngày 30/9/2021, khi TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An nới lỏng giãn cách, người dân miền Tây từ các tỉnh thành này trở về địa phương liên tục với số lượng lớn, bất chấp khuyến cáo nguy co lây lan dịch bệnh.

Riêng từ 4 giờ sáng hôm nay, (3/10), dòng người từ hướng TP HCM đã liên tục về đến địa bàn thành phố Sóc Trăng. Tính đến 9 giờ sáng đã lên khoảng 3.000 người.

Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 2.

Người dân tập trung trước Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng sáng 3/10. (Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN).

Tỉnh Sóc Trăng đã huy động các lực lượng Công an, Quân đội, các tổ chức đoàn thể cùng ra phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thông tin, trong 4 ngày nay, toàn tỉnh ước đã tiếp nhận hơn 10.000 người dân từ các tỉnh về quê.

Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 3.

Người dân tập trung trước Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng sáng 3/10. (Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN).

Số lượng này là quá lớn, gây quá tải ở các huyện thị và nguy cơ rất lớn trong lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Lượng người dân Sóc Trăng trở về quê riêng trong sáng 3/10 là khoảng hơn 3.000 người.

Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang hỗ trợ đồ ăn, nước uống, sữa cho người dân tại chốt kiểm soát dịch bệnh T2 của thành phố Long Xuyên gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Công Mạo-TTXVN).

Còn tại An Giang, mặc dù tỉnh An Giang đã có thông báo chưa có kế hoạch tiếp nhận thêm công dân về quê tự phát, tuy nhiên dòng người về quê bằng phương tiện cá nhân vẫn “rồng rắn” nối đuôi nhau tại các “cửa ngõ” ra vào tỉnh, gây áp lực lớn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh An Giang.

Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 5.

Rất đông người dân An Giang di chuyển bằng xe máy về quê tập trung tại chốt kiểm soát dịch bệnh T2 của thành phố Long Xuyên gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Công Mạo-TTXVN).

Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng tỉnh An Giang, từ ngày 1 đến sáng  3/10, tỉnh An Giang đã tiếp nhận hơn 8.000 công dân di chuyển bằng xe máy tự phát về quê; lực lượng chức năng An Giang đã hướng dẫn người dân vào các điểm tập trung tạm thời trên địa bàn thành phố Long Xuyên để sàng lọc, phân loại từng đối tượng để bố trí cách ly phù hợp.

Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 6.

Trong sáng 3/10, nhiều người dân vẫn đổ về các tỉnh khu vực miền Tây Nam bộ. (Ảnh: Bùi Giang - TTXVN).

Tại Long An, trong những ngày gần đây, hàng nghìn lượt người dân từ TP HCM và các tỉnh lân cận liên tục đổ xô về quê ở các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1 (giáp ranh địa phận Long An - Tiền Giang) trong sáng 3/10/2021, nhiều người dân đi bằng xe gắn máy theo từng nhóm nhỏ trở về quê.

Hàng ngàn người dân miền Tây đổ về quê bất chấp khuyến cáo ở lại - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang có mặt tại chốt để dẫn người dân về điểm cách ly theo quy định. (Ảnh: Bùi Giang - TTXVN).

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra giấy tờ và để người dân đi qua chốt, riêng đối với người dân Tiền Giang được tập kết, lập danh sách, sau đó lực lượng chức năng tổ chức dẫn về các địa điểm cách ly tập trung theo quy định.

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.