|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hàng loạt lô hàng tôm Minh Phú bị Mỹ từ chối vì kháng sinh

16:09 | 07/12/2017
Chia sẻ
FDA mới đây công bố thông tin liên quan đến các lô hàng bị từ chối tính đến ngày 22/11/2017, trong đó nổi bật là cái tên Minh Phú.
hang loat lo hang tom minh phu bi my tu choi vi khang sinh Báo lãi 'khủng' sau 10 tháng, cổ phiếu 'vua tôm' Minh Phú vẫn giảm tới 38%

Từ đầu năm 2017 đến nay, FDA - Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã báo cáo 70 lô hàng tôm bị từ chối do vướng phải vấn đề dư lượng kháng sinh. Tuy nhiên, FDA thường điều chỉnh báo cáo theo định kỳ và con số cuối cùng số lô hàng bị cấm trong năm 2017 có thể sẽ thấp hơn con số được thông báo ở trên.

Trong đó, đáng chú ý là các lô hàng tôm từ tập đoàn Minh Phú của Việt Nam bị từ chối do kháng sinh cấm diễn ra liên tục trong 3 tháng qua và trong tổng cộng 7/11 tháng đầu năm 2017.

Năm 2017, Tập đoàn Minh Phú đã chiếm tới 20% tổng số lô hàng bị từ chối nhập khẩu do kháng sinh cấm (14/70). Công ty con của Minh Phú là công ty thủy sản Minh Quí cũng có 1 lô hàng tôm bị từ chối do kháng sinh cấm trong năm 2017 và Minh Phú có 1 lô hàng tôm bị từ chối bổ sung do chứa phụ gia không an toàn.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của vua tôm Minh Phú trong năm nay khá khả quan. Chỉ tính riêng trong tháng 10, Minh Phú đạt 5,7 ngàn tấn sản lượng sản xuất và xuất khẩu đạt 6,2 ngàn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 75 triệu USD. Doanh thu đặt 1.788 tỉ đồng và thu về 127 tỉ đồng lợi nhuận.

Đây là mức lợi nhuận trong 1 tháng cao nhất từ trước đến nay mà Minh Phú đạt được. Trước đó không lâu, Minh Phú đã công bố con số doanh thu và lợi nhuận trong quý III tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt đạt mức 4.486 tỉ đồng và 271 tỉ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng, Minh Phú đã sản xuất được 46,6 ngàn tấn và suất khẩu 45,4 ngàn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt tổng cộng 566,6 triệu USD. Theo đó, Công ty ghi nhận mức doanh số 12.616 tỉ đồng và thu về 558 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn gấp 7 lần con số thực hiện trong năm 2016.

Nam Minh