|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàng không Việt Nam đạt 1 triệu lượt khách mỗi tuần, lọt top 10 thị trường lớn nhất thế giới

07:40 | 18/03/2021
Chia sẻ
Hàng không Việt Nam ghi nhận lượng khách đi lại mỗi tuần ở mức 1 triệu lượt, tăng khoảng 117.000 lượt khách (~12%). Với kết quả này, Việt Nam đã lọt vào vị trí thứ 10 trong danh sách 20 thị trường hàng không lớn nhất thế giới tính theo công suất mỗi lịch trình.
Hàng không Việt Nam đạt 1 triệu lượt khách mỗi tuần, lọt top 10 thị trường lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: An ninh Thủ đô).

Theo số liệu của đơn vị cung cấp dữ liệu du lịch hàng không OAG, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận lượng khách đi lại mỗi tuần ở mức 1 triệu lượt, tăng khoảng 117.000 lượt khách (~12%).

Với kết quả này, Việt Nam đã lọt vào vị trí thứ 10 trong danh sách 20 thị trường hàng không lớn nhất thế giới tính theo công suất mỗi lịch trình.

Dữ liệu trên cũng cho biết hàng không Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng với trên 16 triệu lượt khách mỗi tuần. Tiếp theo sau đó là Mỹ với hơn 15 triệu lượt khách mỗi tuần và Ấn Độ với khoảng hơn 3 triệu lượt khách mỗi tuần.

Hàng không Việt Nam đạt 1 triệu lượt khách mỗi tuần, lọt top 10 thị trường lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Hàng không Việt Nam lọt vào Top 10 trong danh sách 20 thị trường hàng không lớn nhất thế giới tính theo công suất mỗi lịch trình. (Nguồn: OAG).

Theo OAG, nhìn chung công suất hoạt động của hàng không thế giới đã có sự gia tăng ổn định. Điều này rất phản ánh sự lạc quan và niềm tin vào quá trình phục hồi của ngành trong vài tháng tới.

Tuy vẫn còn quá nhiều biến số cho sự phục hồi di chuyển trở lại nhưng hộ chiếu vắc xin và các sáng kiến khác đều đang là động lực để cải thiện tình hình của ngành hàng không. Tất nhiên, du khách vẫn sẽ tỏ ra lo ngại về vấn đề bùng phát dịch COVID-19 trở lại ở các điểm cục bộ.

Bên cạnh đó, mặc dù không phải là mối quan tâm lớn ở thời điểm hiện tại nhưng giá nhiên liệu máy bay ngày càng tăng sẽ dần dần trở thành một vấn đề đáng quan tâm trong thời gian tới.

Tường Vy

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.