|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàng chục dự án điện than của Trung Quốc ở nước ngoài bị hủy

22:55 | 22/04/2022
Chia sẻ
Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan ngày 22/4 cho biết, hơn một chục dự án điện than của Trung Quốc ở nước ngoài đã bị hủy sau lệnh cấm tài trợ cho các nhà máy như vậy vào năm ngoái, nhưng 18 dự án khác tiếp tục hoạt động.

(Ảnh minh họa: Alamy).

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan ngày 22/4 cho biết, hơn một chục dự án điện than của Trung Quốc ở nước ngoài đã bị hủy sau lệnh cấm tài trợ cho các nhà máy như vậy vào năm ngoái, nhưng 18 dự án khác tiếp tục hoạt động.

Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới làm Trái Đất nóng lên. Lượng phát thải của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 và nước này đặt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2060, nhưng không bao gồm các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài.

Trung Quốc cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho các nhà máy khai thác than ở nước ngoài, và đã có kế hoạch xây dựng 67 nhà máy ở hơn 10 quốc gia khi Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố cấm tài trợ cho "các dự án mới" vào tháng Chín.

Theo CREA, các nhà phát triển Trung Quốc đã hủy 15 dự án khai thác than ở nước ngoài do nguồn vốn cạn kiệt và các nước sở tại yêu cầu các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường. Các dự án bị hủy này sẽ tạo ra 12,8 GW điện - hoặc tương đương với tổng công suất phát điện ở Singapore, nhóm nghiên cứu cho biết.

Vân Anh

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?