|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàn Quốc thu mua 350.000 tấn gạo để dự trữ

17:19 | 26/09/2018
Chia sẻ
Hôm 19/9, bộ nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, quốc gia này sẽ mua 350.000 tấn gạo trong năm nay nhằm mục đích dự trữ và viện trợ quốc tế.  

Theo Bộ nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, việc mua gạo cũng có thể giúp duy trì giá gạo trên thị trường ở một mức cụ thể.

Bộ sẽ xác nhận việc thu mua gạo vào tháng 12 sau khi phản ánh tình trạng thị trường và cung cấp tài chính cho người dân địa phương trong năm nay.

han quoc thu mua 350000 tan gao de du tru
Ảnh: urdupoint.com

Khoảng 10.000 tấn gạo sẽ được dành cho ASEAN Cộng ba dự trữ gạo khẩn cấp (APTERR), vì chính quyền Seoul lên kế hoạch gửi gạo viện trợ cho các quốc gia đang phát triển.

Được thành lập từ 10 quốc gia ASEAN và 3 quốc gia Đông Bắc châu Á, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, vào năm 2013, APTERR nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực cho trường hợp khẩn cấp, như lũ lụt và hạn hán.

Tham gia APTERR là một phần trong kế hoạch lớn hơn của chính quyền Seoul nhằm giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung gạo thường xuyên tại quốc gia có lượng tiêu thụ gạo giảm mạnh.

Xem thêm

Lyly Cao