|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hai ngân hàng lớn của Mỹ tiên phong rút khỏi thị trường Nga

14:32 | 11/03/2022
Chia sẻ
Việc Nga dần bị cô lập khỏi hệ thống tài chính quốc tế khiến nhiều định chế tài chính đang gấp rút rời khỏi thị trường này. Goldman Sachs và JPMorgan là những cái tên đầu tiên.

Goldman Sachs Group Inc và JPMorgan Chase đang trở thành những ngân hàng Mỹ đầu tiên công bố thông tin rút khỏi thị trường Nga sau khi nước này có các hành động quân sự đối với Ukraine, theo Reuters.

2 nhà băng hàng đầu nước Mỹ công bố rút khỏi Nga - Ảnh 1.

Goldman Sachs và JPMorgan đang tích cực rút khỏi thị trường Nga. (Ảnh: WSJ).

Goldman Sachs, ngân hàng đang có dư nợ tín dụng liên quan đến Nga khoảng 650 triệu USD, chia sẻ vào hôm 10/3 rằng nó đang rút dần hoạt động tại Nga. Reuters dự đoán hành động của Goldman Sachs có thể sẽ tạo ra áp lực để các ngân hàng khác cũng đưa ra các động thái tương tự. Nguồn tin thân cận nói rằng các khoản thua lỗ có thể phát sinh từ việc này đối với Goldman Sachs sẽ là "không đáng kể".

Vài giờ sau đó, JPMorgan cũng cho biết ngân hàng này đang "tích cực rút khỏi thị trường Nga" và hiện tại đang không theo đuổi bất kỳ thương vụ kinh doanh mới nào ở đây.

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cho biết hoạt động tại Nga hiện tại chỉ giới hạn trong việc giúp các khách hàng toàn cầu xử lý và đóng các nghĩa vụ hiện có tại Nga, quản trị rủi ro liên quan đến Nga và quản lý tài sản cho khách hàng.

JPMorgan hiện đang có khoảng 160 nhân sự tại Nga. Nhà băng này không liệt kê Nga trong danh sách 20 quốc gia nơi họ có nhiều tài sản liên quan nhất trong báo cáo gần nhất.

Nhiều công ty Phương Tây đang lần lượt rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh Mỹ, Châu Âu và Anh áp dụng nhiều lệnh trừng phạt đồng thời chặn Nga tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng, công ty bảo hiểm và quản lý tài sản đang cố gắng tạo khoảng cách với thị trường Nga đồng thời tính toán khối lượng tài sản liên quan đến Nga của mình.

Ngân hàng Châu Âu Credit Suisse cho biết nhà băng này có tổng tài sản liên quan đến Nga lên tới 1,6 tỷ Franc Thuỵ Sỹ (1,73 tỷ USD) tính tại thời điểm cuối năm ngoái.

UniCredit (Ý) và BNP Parisbas (Pháp) đều đã công bố khối lượng tài sản nhiều tỷ EUR có liên quan đến Nga. Trong tình huống xấu nhất, họ có thể sẽ mất toàn bộ số tài sản này nếu Nga tịch thu tài sản và các lệnh cấm vận khiến các khoản chứng khoán Nga không còn giá trị.

Deutsche Bank nói rằng giá trị tài sản có rủi ro tín dụng của nó có liên quan đến Nga và Ukraine đạt 2,9 tỷ EUR liên quan Nga. Deutsche Bank đang tích cực thu nhỏ quy mô khối tài sản này trong 2 tuần qua.

Mặc dù các khoản lỗ có thể phát sinh đối với các ngân hàng lớn ở Châu Âu khó có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của họ, nó có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch cơ cấu và kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông.

Cùng thời điểm, BNP Parisbas đã chặn nhân sự đang làm việc tại Nga khỏi hệ thống máy tính nội bộ với các lo ngại liên quan đến tấn công mạng. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy những lệnh trừng phạt của Nga đang ảnh hưởng tới các nhà băng Phương Tây như thế nào.

Nam Khánh