|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hai doanh nghiệp tranh chấp, hàng trăm công nhân xô xát tại khai trường than

20:30 | 06/03/2019
Chia sẻ
Dân trí Hàng trăm công nhân, bảo vệ… thuộc 2 doanh nghiệp đã kéo tới khai trường khai thác than và xảy ra xô xát ngay tại đây. Nguyên nhân được xác định là do giữa 2 doanh nghiệp này đã xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế kéo dài.
Hai doanh nghiệp tranh chấp, hàng trăm công nhân xô xát tại khai trường than - Ảnh 1.

Hàng trăm công nhân tập trung tại khai trường than. (ảnh TTX)

Hàng trăm công nhân xô xát

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay (6/3) cho biết, liên quan tới vụ việc hàng trăm công nhân, bảo vệ thuộc Công ty PT.Vietmindo Energitama (Công ty Vietmindo) và Công ty Tân Việt Bắc tập trung, xô xát, gây mất ANTT tại khai trường khai thác than tại TP Uông Bí, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng vào cuộc để ổn định tình hình.

Trước đó trong 2 ngày (mùng 4 và mùng 5/3), hàng trăm công nhân, bảo vệ thuộc 2 công ty trên đã kéo đến khai trường khai thác than thuộc Công ty Vietmindo. Tại đây phía bên Công ty Vietmindo yêu cầu công ty Tân Việt Bắc đưa toàn bộ phương tiện, thiết bị, máy móc cùng nhân công ra khỏi khu vực trên. Tuy nhiên phía Công ty Tân Việt Bắc không chấp thuận dẫn đến đôi bên căng thẳng.

Đến sáng ngày 5/3, tình hình trở nên phức tạp hơn khi Công ty Tân Việt Bắc vẫn giữ nguyên hiện trạng trong khi phía Công ty Vietmindo lại kiên quyết huy động lực lượng thực hiện phương án của mình.

Theo một số công nhân có mặt tại đây, khi lực lượng công nhân, bảo vệ của Công ty Vietmindo được huy động đến tiếp cận các thiết bị, phương tiện… của Công ty Tân Việt Bắc thì bị lực lượng công nhân của Tân Việt Bắc phản ứng lại, ngăn cản không cho thực hiện.

Hai bên giằng co, xô xát khiến 2 công nhân (thuộc 2 doanh nghiệp) bị thương, được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu và điều trị.

Thậm chí theo phản ánh của một số công nhân, trong lúc hai bên giằng co, xô xát, xe ô tô của Công ty Tân Việt Bắc còn bị đẩy xuống hố rồi bị vùi lấp luôn.

Hai doanh nghiệp tranh chấp, hàng trăm công nhân xô xát tại khai trường than - Ảnh 2.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, giải quyết vụ việc tại hiện trường. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nguyên nhân của những căng thẳng trên được xác định là do Công ty PT.Vietmindo Energitama đầu năm 2015 đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc thực hiện các hoạt động khoan nổ mìn, bốc xúc đất đá phục vụ hoạt động khai thác than của Công ty Vietmindo. Tuy nhiên vào đầu năm 2018, Công ty Vietmindo đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Tân Việt Bắc với lý do Tân Việt Bắc không đảm bảo sản lượng theo hợp đồng đã ký kết. Trước việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của Vietmindo, phía Tân Việt Bắc đã có phản ứng.

Hai doanh nghiệp tranh chấp, hàng trăm công nhân xô xát tại khai trường than - Ảnh 3.

Một cuộc họp khẩn được tổ chức để bàn hướng xử lý vụ việc (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tỉnh vào cuộc xử lý

Một lãnh đạo TP Uông Bí cho biết, phía Công ty Vietmindo mặc dù đã chuyển số tiền 20 tỷ đồng (trong đó 14,5 tỷ đồng là số tiền 2 bên xác nhận công nợ và 5,5 tỷ đồng là số tiền do phía Vietmindo cam kết hỗ trợ thêm) cho Công ty Tân Việt Bắc nhưng phía công ty này chưa chấp thuận mà yêu cầu mức bồi thường tổn thất do phá vỡ hợp đồng cao hơn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, phía Công ty Tân Việt Bắc do không đạt thỏa thuận đã sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị của mình để chặn trên một số tuyến đường nội bộ trong khu vực khai trường của Công ty Vietmindo, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trước tình hình phức tạp trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng lãnh đạo TP Uông Bí ngày 5/3 đã trực tiếp đến tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Tại đây, ông Cao Tường Huy yêu cầu 2 công ty trên thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh trước đó; giải quyết tranh chấp theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đông người tụ tập, gây mất ANTT tại khai trường khai thác than và trên địa bàn TP Uông Bí.

Ông Huy nhấn mạnh, nếu 2 bên không tự giải quyết tranh chấp có thể đưa đơn ra tòa án dân sự hoặc trọng tài kinh tế quốc tế để giải quyết xong ngay trong tháng 3/2019 để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Ông Cao Tường Huy cũng khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Vietmindo phát triển sản xuất theo đúng thỏa thuận giữa 2 Nhà nước (Indonesia và Việt Nam). Tuy nhiên, phía Vietmindo trong quá trình sản xuất cũng cần tuân thủ theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao TP Uông Bí giám sát việc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 2 công ty này; Công an tỉnh hỗ trợ TP Uông Bí trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Tới đây, tỉnh sẽ có buổi làm việc riêng với Công ty Vietmindo, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam và các bên liên quan trong việc tổ chức khai thác than tại Vietmindo theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

An Nhiên