|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hạ viện Mỹ chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Biden

08:06 | 14/12/2023
Chia sẻ
Các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Joe Biden và gia đình đã thu lợi bất chính từ việc kinh doanh của người con trai Hunter trong giai đoạn 2009 - 2017.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Bloomberg). 

Hôm 13/12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để chính thức phê chuẩn cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Kết quả, toàn bộ 221 thành viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận và 212 nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.

Theo tờ Reuters, mục đích của cuộc điều tra là đánh giá xem liệu ông Biden có hưởng lợi bất chính từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài của con trai Hunter Biden hay không.

Nhà Trắng bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định cuộc điều tra có động cơ chính trị, không có căn cứ thực tế. Ông Biden đang chuyển bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và rất có thể sẽ tái đấu với người tiền nhiệm Donald Trump.   

Nỗ lực của các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ không bãi nhiệm được ông Biden. Dù Hạ viện có bỏ phiếu luận tội chủ nhân Nhà Trắng thì nhiều khả năng Thượng viện cũng sẽ miễn tội cho ông bởi phía Đảng Dân chủ chiếm 51 trên 100 ghế tại Thượng viện.

Tuy nhiên, cuộc điều tra có thể giúp Đảng Cộng hòa làm nổi bật các cáo buộc về hành vi sai trái của ông Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho rằng ông Biden và gia đình đã hưởng lợi bất chính trong thời gian ông giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền ông Barack Obama từ năm 2009 đến 2017. Họ tập trung vào các hoạt động kinh doanh của người con trai Hunter tại Ukraine và Trung Quốc trong giai đoạn này.

Đảng Cộng hòa đưa ra bằng chứng cho thấy người con trai Hunter đã khiến khách hàng tin tưởng rằng mình có thể giúp họ kết nối với văn phòng của phó tổng thống. Song, các nghị sĩ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy ông Biden đã thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào để giúp đỡ các doanh nghiệp đó hoặc nhận được lợi ích tài chính từ họ.

Tổng thống Biden đã ra tuyên bố chê trách Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vì không hợp tác với ông về các ưu tiên chính sách trong nước hoặc phê duyệt viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel. Ông nói: “Thay vì làm bất cứ điều gì để giúp cuộc sống của người Mỹ trở nên tốt đẹp hơn, các hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa lại tập trung vào việc tấn công tôi với những lời dối trá”.

Vào ngày 11/12, ông Hunter Biden đã từ chối làm chứng kín trước một ủy ban của Quốc hội. Ông cho biết sẽ chỉ làm chứng trước công chúng vì sợ lời nói của mình có thể bị diễn giải sai lệch. Ông khẳng định: “Không có bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc rằng cha tôi có liên quan về mặt tài chính đến công việc kinh doanh của tôi, bởi vì điều đó không xảy ra”.

Các thành viên của ủy ban cho biết họ sẽ thực hiện các bước để buộc tội ông Hunter cản trở công việc của Quốc hội. Động thái này có thể dẫn đến án tù.

Ông Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng, từng bị Hạ viện luận tội hai lần trong thời gian nắm quyền. Năm 2020, ông bị luận tội với cáo buộc cố gắng gây áp lực buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden. Năm 2021, ông bị luận tội vì cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống. Trong cả hai trường hợp, ông đều được Thượng viện tha bổng.

Giang