|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nội: Sau nhiều năm khu đô thị Lideco vẫn hoang tàn

22:00 | 19/01/2017
Chia sẻ
Khu đô thị Lideco (huyện Hoài Đức, Hà Nội) mặc dù được triển khai xây dựng khá lâu, gần đây đã có một số hộ dân chuyển về sinh sống, tuy nhiên hầu hết cả KĐT vẫn còn “bỏ hoang”. Bên cạnh đó, hạ tầng KĐT đã ngày càng xuống cấp, gây lãng phí tài sản xã hội, mất mỹ quan đô thị.
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
Các căn nhà được xây theo kiểu Pháp theo dạng liền kề với khuôn mẫu giống nhau.

Tìm hiểu được biết, dự án Lideco khởi công năm 2007, cho đến nay có hơn 600 ngôi biệt thự kiểu Pháp được xây dựng tại khu đô thị (KĐT) này. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm vẫn nhiều khu biệt thự vẫn còn bỏ hoang. Trước đó, một số thông tin cho biết chủ đầu tư vi phạm về thời điểm bàn giao nhà chậm hơn so với trong hợp đồng nên nhiều khách hàng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm phải bồi thường với mức phạt 2% tổng số tiền đã nộp. Việc chậm trễ bàn giao nhà mất 12 tháng khiến cho doanh nghiệp này phải chấp nhận trả lãi vay ngân hàng cho đến khi các khách hàng “chịu” nhận nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại KĐT Lideco:

ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
Bên trong KĐT đầy rẫy những khu đất trống, đây là không gian lý tưởng cho “cỏ dại mọc um tùm”.
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
Hồ trung tâm của KĐT là nơi giải trí của một số “cần thủ” câu cá.
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
…mặc cho đã có biển cấm bắt cá được chủ đầu tư giăng lên.
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
KĐT hoang tàn, ít thấy bóng người xuất hiện.
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
Thỉnh thoảng đâu đó cũng có một vài chủ nhà sửa sang nhà cửa để chuẩn bị dọn về sinh sống.
ha noi sau nhieu nam khu do thi lideco van hoang tan
Tuy nhiên tất cả vẫn “đìu hưu” vắng lạnh.

Tuấn Anh (Bài và ảnh)

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...