|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội lập danh sách, giám sát hơn 6.300 người đi làm ở Bắc Giang và Bắc Ninh

22:06 | 17/05/2021
Chia sẻ
TP Hà Nội có hơn 6.300 người lao động, chuyên gia đi làm ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Những trường hợp này được tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Cổng thông tin TP Hà Nội đưa tin, chiều 17/5, thành phố đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội lập danh sách, giám sát hơn 6.300 người đi làm ở Bắc Giang và Bắc Ninh - Ảnh 1.

Cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội. (Ảnh: hanoi.gov.vn).

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết, cộng dồn từ ngày 29/4 đến nay, tại Hà Nội ghi nhận 82 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại 17 quận, huyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Chủ tịch UBND thành phố có công điện chỉ đạo tăng cường quản lý những người đi về từ các tỉnh này và các tỉnh thành có nguy cơ, đặc biệt là nhóm chuyên gia, công nhân sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, có 151 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội đi làm tại Bắc Giang; 6.153 chuyên gia, người lao động ở Hà Nội đi làm tại Bắc Ninh. 

Sở Y tế đã đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ "Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng" rà soát lập danh sách để theo dõi quản lý. Đồng thời, yêu cầu các trường hợp này tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Nhận định về dịch bệnh trong giai đoạn này, Giám đốc Sở Y tế thành phố Trần Thị Nhị Hà, cho rằng dịch diễn biến vẫn rất phức tạp và khó lường. Liên tục có những ca F0 xuất hiện trong cộng đồng, có những ca di chuyển nhiều nơi trong thời gian dài, lây nhiễm rộng trong cộng đồng.

Trên địa bàn còn có 3 ổ dịch là các bệnh viện lớn như Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Phổi Trung ương. Đặc biệt, tại Bệnh viện K Tân Triều có những ngày cao điểm ghi nhận 16 ca mắc COVID-19.

Hiện nay, toàn thành phố còn 38 điểm phong tỏa với 23.663 người gồm: huyện Đông Anh (6), quận Hà Đông (5), huyện Thanh Trì (4), quận Hoàng Mai (3), huyện Thường Tín (3), quận Thanh Xuân (3), huyện Gia Lâm (2), quận Hai Bà Trưng (2), huyện Sóc Sơn (2), thị xã Sơn Tây (1), huyện Chương Mỹ (1), quận Bắc Từ Liêm (1), huyện Thanh Oai (1), huyện Phúc Thọ (1), quận Đống Đa (1), quận Ba Đình (1), quận Hoàn Kiếm (1).


Chu Lai

Giá vé đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến bằng 75% hàng không là đắt hay rẻ?
Không phải mất thời gian di chuyển đến sân bay, chờ cất hạ cánh mà chỉ vẫn làm việc bình thường trên tàu điện nhờ có kết nối internet là lợi ích vượt trội đường sắt cao tốc. Vì vậy, giá vé đường sắt cao tốc dù cao vẫn có thể cạnh tranh được với hàng không.