|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội chưa tính đến giãn cách xã hội toàn thành phố

17:12 | 25/05/2021
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định chưa xem xét phương án giãn cách xã hội TP ở thời điểm hiện tại.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, theo TTXVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết trước mắt TP áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly theo từng điểm và chưa tính tới biện pháp giãn cách toàn TP. 

"Các điểm phong tỏa sẽ áp dụng mô hình cách ly “3 lớp” để vừa khống chế, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sản xuất, kinh doanh", ông Đinh Tiến Dũng nói.

Hà Nội chưa tính đến giãn cách xã hội toàn thành phố - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội hạn chế ra đường giữa lúc số ca nhiễm mới liên tục tăng. Ảnh chụp hôm 15/5. (Ảnh: Giang Trịnh).

Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp. TP ghi nhận thêm 4 chùm ca bệnh mới, trong đó chùm ca bệnh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Park 11 Times City là được đánh giá là rất phức tạp.

Tính đến thời điểm trưa ngày 25/5, chùm ca bệnh tại khu đô thị Times City và Công ty T&T đã có 26 bệnh nhân được ghi nhận tại Hoàng Mai (8), Thanh Xuân (5), Hai Bà Trưng (2), Đống Đa (4), Long Biên (2), Gia Lâm (1), Thanh Trì (1), Bắc Từ Liêm (1), Hà Đông (1), Cầu Giấy (1).

Ngoài chùm ca bệnh này, Hà Nội còn đối mặt với nhiều ổ dịch chưa thể xác định được chính xác nguồn lây, như chùm ca bệnh người Ấn Độ tại Times City, Bệnh viện Bắc Thăng Long...

Đề phòng chống dịch bệnh, Hà Nội ra quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ và chỉ cho phép bán hàng mang về từ trưa nay 25/5.

Ngoài ra, TP yêu cầu tất cả người dân trở về Hà Nội sau khi cách ly từ các tỉnh trở về từ ngày 10/5 đều phải khai báo y tế trực tuyến xong trong ngày 25/5. Những người trở về Hà Nội từ các tỉnh khác từ ngày 25/5 đều phải khai báo y tế trực tuyến trong thời gian 24h sau khi về Hà Nội.

Tính từ 27/4, Hà Nội ghi nhận tổng 316 ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh ghi nhận 89 ca, Bệnh viện K Tân Triều là 48 ca.

Phương Trang