|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội cách li hai nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với chuyên gia Israel mắc COVID-19

16:57 | 04/11/2020
Chia sẻ
Hai nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với chuyên gia Israel mắc COVID-19 đã được cách li, tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 4/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết đã xác định được hai trường hợp là nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Centre (Hoàn Kiếm) tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1203. 

Cụ thể, một người dùng điện thoại của bệnh nhân để nói chuyện với người khác trong khoảng 10 giây và một người đổi tiền cho bệnh nhân. Hai F1 này chỉ ở khách sạn, không về nhà. 

Hiện cả hai trường hợp đang được cách li tại khách sạn, đã lấy mẫu để xét nghiệm và đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1203 là người đàn ông quốc tịch Israel, 60 tuổi.

Ngày 31/10, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được chuyển đến cách li tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh. 

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 2/11, kết quả xét nghiệm ngày 3/11 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.203 ca mắc COVID-19, 35 trường hợp tử vong. Ngày 4/11 là ngày thứ 63 nước ta không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.


Anh Đào

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?